Mâu thuẫn trong lúc ăn uống, đối tượng dùng dao đâm liên tiếp người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tới quán ăn uống cùng nhau, Quảng nảy sinh mâu muẫn với người phụ nữ hơn tuổi và sau đó đối tượng này đã dùng dao đâm liên tiếp hai người bị hại.

Ngày 20-3, đưa Đinh Ngọc Quảng (SN 1969, trú ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm,TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là hai người.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 27-1-2022, Đinh Ngọc Quảng cùng bà Nguyễn Hà Vân (SN 1959, trú cùng địa phương với bị cáo) và một số người cùng ngồi ăn tại quán ăn Thu Hằng ở thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Trong quá trình ăn uống, giữa Quảng và bà Vân xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Đinh Ngọc Quảng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đinh Ngọc Quảng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quảng chửi, dọa đâm mù mắt bà Vân. Bị Quảng chửi, bà Vân nói lại và dọa gọi công an giải quyết. Nghe vậy, Quảng thách thức bà Vân gọi công an. Tuy nhiên, bà Vân không gọi công an mà đi về nhà.

Khoảng 10 phút sau, anh Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1985, là con trai bà Vân) đi vào quán chửi và cầm điếu cày vụt Quảng. Nhưng do được can ngăn nên anh Hoàng không vụt trúng người Quảng.

Khi anh Hoàng đi về thì bà Vân quay lại quán. Lúc này, mọi người ở quán bảo Quảng xin lỗi bà Vân, nhưng bị cáo không nói gì. Lúc này, Quảng đi ra chỗ xe máy của mình, mở cốp lấy 1 con dao nhọn, quay lại chỗ bà Vân, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người phụ nữ này.

Bị đâm, bà Vân bỏ chạy và bị ngã. Lúc này, Quảng chửi, nói hôm nay sẽ giết chết bà Vân. Sau đó, Quảng tiếp tục lao tới đâm thêm nhiều nhát vào người bà Vân. Quảng chỉ dừng tay khi được can ngăn. Bà Vân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nên đã không bị tử vong.

Về phía Quảng, sau khi gây án đã đến đoạn đường thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức và gặp ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1959, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức) điều khiển xe máy chở theo 2 cháu, đi ngược chiều.

Quảng điều khiển xe chặn đầu xe máy của ông Vịnh rồi xuống xe nói sẽ đâm chết ông Vịnh. Sau đó, Quảng đấm và lấy dao đâm vào bụng ông Vịnh. Được mọi người can ngăn, Quảng bỏ đi. Ông Vịnh được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.