Hà Nội

Mâu thuẫn cá nhân, phá cửa container trộm tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Do làm ăn thua lỗ, nợ nần tiền không trả được, đồng thời mâu thuẫn trong việc làm ăn với anh Hoàng Anh, nên Tuân cùng Tuấn Anh lên kế hoạch, phá chiếc xe container được sử dụng là kho chứa hàng của anh Hoàng Anh, lấy trộm hơn 300 màn hình máy tính, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhận được đơn trình báo của bị hại là gia đình anh Lê Hoàng Anh, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về việc gia đình bị mất một số lượng lớn màn hình máy tính cũ, là mặt hàng mà gia đình anh đang kinh doanh. Ngoài ra, có một số màn hình bị đập phá.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, truy xét, cơ quan CSĐT đã bắt giữ được ổ nhóm đối tượng gây án, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng.

Cơ quan Công an điều tra và xác định, tháng 5/2016, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1978, trú tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thuê khu đất nông nghiệp Đồng Ngà, Đồng Vây, thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, sau đó chia nhỏ ra tiếp tục cho thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.

Người thuê lại của Tuấn Anh có Nguyễn Tuân, sinh năm 1975, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Lê Anh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Đối tượng Tuấn, Thắng, Tuấn Anh và Tuân

Riêng mảnh đất thuê lại của Tuấn Anh, Tuân rủ anh Lê Hoàng Anh, thuê cùng để nuôi chó cảnh. Do vợ chồng anh Hoàng Anh kinh doanh mặt hàng linh phụ kiện máy tính, nên trong thời gian chưa nuôi chó cảnh, anh chị đã đầu tư mua 3 container để làm kho chứa hàng. Trong đó, 2 container chứa 359 chiếc màn hình máy tính đã qua sử dụng, trị giá 774.850.000 đồng.

Do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất không trả được nên Tuân tâm sự với Tuấn Anh thì được Tuấn Anh “mách nước” cho cách kiếm tiền. Hiểu ý của Tuấn Anh là sẽ lấy trộm hàng hóa của vợ chồng anh Hoàng Anh, Tuân đồng ý ngay, bởi cũng có mâu thuẫn trong làm ăn với gia đình anh này từ trước.

Vì số lượng hàng để trong container khá lớn, hai người sợ không làm được nên Tuân và Tuấn Anh rủ thêm Lê Anh Tuấn. Cả ba cùng lên kế hoạch trộm cắp.

Hơn 300 màn hình máy tính bị trộm cắp đã được cơ quan chức năng thu hồi

Khu vực để hàng hóa của gia đình anh Hoàng Anh được lắp camera giám sát, nhưng người lắp lại chính là Tuân nên đối tượng đã mang về 1 chiếc camera tương tự rồi cùng tìm cách vô hiệu hóa chiếc camera.

Ngày 9/10, xác định lượng hàng hóa của vợ chồng anh Hoàng Anh về nhiều, trị giá tài sản lớn nên Tuân đã gọi điện báo cho Tuấn Anh. Đối tượng cũng rủ thêm Tạ Đình Thắng, sinh năm 1973, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai là hàng xóm của Tuấn Anh tham gia cùng và thuê xe tải loại 2,5 tấn đến để chở hàng.

23h cùng ngày, Tuấn Anh nhận nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới, Tuân cắt cầu giao điện để phá chuông báo động bên ngoài, còn Tuấn dùng đèn khò phá camera an ninh và cắt cửa xe container.

Sau khi phá thành công mà không bị phát hiện, các đối tượng liền lên xe, bốc dỡ 311 màn hình máy tính loại 27 inch, còn loại 23 inch, Tuân trực tiếp đập, phá hỏng vì còn cay cú từ mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán lại cho một người Trung Quốc, chuyên buôn bán màn hình máy tính, là bạn xã hội của Tuấn.

Số tiền có được từ việc tiêu thụ hơn 300 màn hình máy tính trộm cắp, các đối tượng chia nhau.

Hiện cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Nguyễn Tuân, ngoài hành vi “Trộm cắp tài sản” còn bị khởi tố về hành vi “Hủy hoại tài sản”.