Mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm trai làng vác đao tự chế và vỏ chai hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tận mắt chứng kiến hung khí mà nhóm thanh thiếu niên mới ở độ tuổi từ 15 đến 18 sử dụng khi đánh nhau mới thấy sự manh động của những đối tượng “ăn chưa no, lo chưa tới”.

15/20 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT - CAH Đan Phượng, Hà Nội khởi tố tội danh gây rối trật tự công cộng do tham gia một vụ hỗn chiến tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAH Đan Phượng cho hay, 5 đối tượng còn lại không bị khởi tố vì chưa đủ 16 tuổi tính đến thời điểm vụ án xảy ra, cá biệt còn có cháu mới chỉ 15 tuổi.

Sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn giữa nhóm Trần Văn Mạnh (SN 2005) trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng với nhóm của Hoàng Phi Trường (SN 2004) trú tại xã Trung Châu vào ngày 9-9.

Nhóm đối tượng bị CAH Đan Phượng bắt giữ

Nhóm đối tượng bị CAH Đan Phượng bắt giữ

Tuy nhiên đến ngày 17-9, Hoàng Phi Trường đã tụ tập nhóm bạn gồm Nguyễn Tiến Cảnh (SN 2004); Nguyễn Khánh Nam (SN 2004); Đỗ Trọng Tấn (SN 2006); Đoàn Văn Hà (SN 2004); Nguyễn Hoàng Phi (SN 2004); Nguyễn Việt Tùng (SN 2005); Trần Thanh Hào (SN 2004); Nguyễn Hồng Phúc (SN 2004); Bùi Đức Lương (SN 2004) đều trú tại xã Trung Châu bàn bạc tìm nhóm của Mạnh để đánh.

Trường lên kế hoạch sẽ đến gây sự với nhóm Mạnh ở Thượng Mỗ, nhưng tìm cách “di” đối tượng về Trung Châu để rơi vào địa điểm mà các đối tượng đã chọn sẵn.

Tối cùng ngày, khi biết nhóm Mạnh đang ngồi ăn lẩu ở xã Thượng Mỗ, nhóm Trường chuẩn bị xe máy, hung khí gồm đao, kiếm, tuýp sắt và vỏ chai thủy tinh đi đến quán ăn chửi bới, cầm vỏ chai bia ném về phía nhóm của Mạnh nhưng không trúng ai.

Hung khí các đối tượng mang đi hỗn chiến

Hung khí các đối tượng mang đi hỗn chiến

Thời điểm này, nhóm Mạnh có Nguyễn Tiến Minh (SN 2006); Phạm Minh Quang (SN 2005); Đỗ Xuân Thủy (SN 2005) đều trú tại xã Thượng Mỗ; Nguyễn Văn Thức (SN 2006); Nguyễn Văn Tuấn (SN 2006); Vũ Văn Long SN 2004) trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; Lê Văn Nguyện (SN 2005) trú xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng và Nguyễn Hoàng Duy (SN 2007) trú xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.

Bực mình vị ném vỏ chai thủy tinh, nên đã gọi thêm Nguyễn Hải Hùng, Ngô Xuân Hùng, Đỗ Văn Chinh và Hào cùng sinh năm 2007, cùng trú tại xã Phương Trì, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.

Để tăng thêm đối trọng, ba người bạn của Hào còn đi lấy hung khí là 3 két vỏ chai bằng thủy tinh và 1 thanh đao gắn tuýp. Cả bọn kéo đến xã Trung Châu tìm nhóm Trường.

Không còn là con dao bầu hàn tuýp sắt như trước, các đối tượng mang theo hung khí là dao chặt xương hàn tuýp sắt

Không còn là con dao bầu hàn tuýp sắt như trước, các đối tượng mang theo hung khí là dao chặt xương hàn tuýp sắt

Khi đi đến đường Trung Xuân Phương thuộc thôn 9, xã Trung Châu, hai nhóm gặp nhau đã xuống xe lấy vỏ chai, kiếm, đao tự chế, tuýp sắt lao vào đánh nhau.

Hậu quả khiến Nguyễn Tiến Minh bị thương tích ở phía sau đầu bên trái, phần bả vai bên trái; Hoàng Phi Trường bị thương tích ở vùng trán, cung mày phải, chân phải...

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Đội CSHS - CAH Đan Phượng đã nhanh chóng điều tra làm rõ. Trong các ngày 20 và 21-9 đã lần lượt xác minh bắt giữ 15 đối tượng gồm Trần Văn Mạnh, Nguyễn Tiến Minh, Đỗ Văn Chinh, Nguyễn Hải Hùng, Lê Văn Nguyện, Đỗ Xuân Thủy, Nguyễn Văn Thức, Ngô Xuân Hùng, Phạm Minh Quang, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Hà, Đỗ Trọng Tấn và Đoàn Văn Hà về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật là 3 xe máy, 2 thanh đao, 1 thanh kiếm, 1 con dao phay gắn ống tuýp dài khoảng 3m, 3 két chứa hàng chục chiếc vỏ chai bằng thủy tinh.

Chỉ huy CAH Đan Phượng cho hay, phần lớn các đối tượng trong độ tuổi học sinh, sinh viên tham gia vụ hỗn chiến đều đã bỏ học, lêu lổng và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Các đối tượng sống trong môi trường không bị quản lý, có trường hợp khi cơ quan điều tra mời lên làm việc còn thoái thác trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Đan Phượng đang tiếp tục làm rõ các đối tượng khác liên quan đến vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.