Giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái, 25 thanh thiếu niên hẹn nhau “hỗn chiến”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ hai nhóm gồm 25 đối tượng cầm theo hung khí nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng, "hỗn chiến" trên địa bàn thành phố.

Ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quận Đống Đa vào đêm 5-2.

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong vụ án

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong vụ án

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”. Tạm giam đối với 11 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hay còn gọi là Long Phúc Xá); Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 2003, trú tại phường Chương Dương, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Phùng Võ Khánh Bình Dương (SN 2002, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình); Vũ Đức Huy (SN 2002, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa); Đinh Bá Dũng (SN 1998, trú tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1997, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa); Nguyễn Hải Tâm (SN 2002, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Quang Minh Anh (SN 2003, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Quang Huy (SN 2003, trú tại quận Bắc Từ Liêm); Phan Quang Huy, trú tại quận Bắc Từ Liêm, và Nguyễn Thị Khánh Linh, quê quán Sơn La.

Hai nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích

Hai nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích

Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Linh, Lê Tuấn Khải, Lương Thái Hoàng.

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, đầu tháng 2-2021, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Khánh Linh hẹn nhóm do Long Phúc Xá cầm đầu để giải quyết. Linh nhờ người yêu là Nguyễn Hải Tâm đứng ra dàn xếp nên đến chiều 5-2, Long Phúc Xá và Nguyễn Hải Tâm nhắn tin qua Facebook hẹn 23h cùng ngày đến vòng xuyến Mậu Lương, Hà Đông để đánh nhau. Tối cùng ngày, Long Phúc Xá đã rủ 13 đối tượng đi đánh nhau với nhóm của Tâm.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Nguyễn Hải Tâm

Cơ quan Công an lấy lời khai của Nguyễn Hải Tâm

Nhóm Long Phúc Xá mang theo 7 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm của Tâm. Sau khi biết chuyện Tâm hẹn nhóm đối thủ để đánh nhau, Khánh Linh gọi cho Lã Hoàng Anh Tú (Tú bi) cùng 3 đối tượng khác đi đánh nhau hỗ trợ cho Tâm.

Các hung khí được các đối tượng sử dụng

Các hung khí được các đối tượng sử dụng

Đến 22h cùng ngày, nhóm của Tâm khoảng 10 đối tượng di chuyển bằng 5 xe máy cầm theo 5 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm Long Phúc Xá để quyết đấu. Nhóm của Tâm đi đến vòng xuyến Mậu Lương, Hà Đông gặp nhóm của Long Phúc Xá. Hai nhóm hò hét chửi bới và cầm chai thủy tinh ném nhau. Sau đó, hai bên rượt đuổi nhau dọc tuyến đường Cầu Trắng - Nguyễn Trãi – Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng – Xã Đàn. Đến khoảng 00h10, khi đến phía trước trường Tiểu học Kim Liên, Phương Liên, Đống Đa nhóm của Tâm đuổi kịp nhóm đối thủ. Tâm chém về phía Gia Huy khiến Huy bị thương tích.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp, bắt giữ các đối tượng

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã lập án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy bắt các đối tượng. Chỉ sau 10 ngày tích cực điều tra, các CBCS đã bắt giữ các đối tượng tham gia vào vụ án.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Nguyễn Tiến Lộc (tức Long Phúc Xá)

Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Nguyễn Tiến Lộc (tức Long Phúc Xá)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, đến ngày 9-3, Cơ quan CSĐT đã điều tra làm rõ hành vi vi phạm, tạm giữ hình sự đối với 16 đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối với các đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàng, Vũ Đức Huy hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can tội “gây rối trật tự công cộng”, áp dụng biện pháp ngăn chặn tại ngoại.

Theo Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa: “Các đối tượng trong vụ án này có tuổi đời rất trẻ, nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi, vẫn đang đi học. Tuy nhiên, xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ, các đối tượng đã cầm theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết, thậm chí có hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Cùng với đó, không chỉ một lần, nhiều đối tượng liên quan đến vụ án này đã nhiều lần gây án tại các địa bàn khác trên địa bàn thành phố. Với quyết tâm giữ bình yên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng truy bắt toàn bộ các đối tượng”.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.