Mất xe máy và điện thoại sau bữa cơm trưa với người lạ quen ngoài công viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Quang Cường (SN 1987, trú tại tổ dân phố Đường Ấm, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Trần Quang Cường

Đối tượng Trần Quang Cường

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trưa 18-8-2021, Trần Quang Cường gặp anh Nguyễn Văn Kỳ (SN 1989, trú tại Thôn Phú Thứ, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý) đang nằm nghỉ trong công viên Nguyễn Khuyến, thuộc phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý. Tại đây, Cường lân la làm quen, rồi rủ anh Kỳ đi ăn cơm với mục đích tìm cơ hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau bữa cơm trưa, Cường giả vờ rủ anh Kỳ về nhà mình chơi. Khi đi đến trước cửa số nhà 25 đường D3 (KĐT Minh Khôi, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý), thấy nhà khóa cửa, Cường vờ nói với anh Kỳ đó là nhà mình và bảo anh Kỳ đứng đợi rồi Cường mượn xe và điện thoại của anh Kỳ để đi lấy chìa khóa.

Đứng trước một cơ ngơi khang trang lộng lẫy tin lời Cường, anh Kỳ xuống xe đưa cho Cường chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave RSX, BKS 90B1- 759.17 và 1 ĐTDĐ Vin Smart (với tổng trị giá tài sản hơn 10 triệu đồng) rồi đứng đợi. Sau khi tiếp nhận những tài sản trên từ tay anh Kỳ, Cường đã “lặn” mất tăm.

Biết gặp phải kẻ xấu, anh Kỳ đã đến cơ quan Công an TP Phủ Lý trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự CATP Phủ Lý đã tập trung truy xét. Sau một thời gian thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 25-8-2021, Cơ quan CSĐT CATP Phủ Lý đã điều tra làm rõ, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và ra lệnh bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quang Cường.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ tài sản mà Cường đã chiếm đoạt được của anh Nguyễn Văn Kỳ. Qua điều tra ban đầu xác định, Trần Quang Cường đã có 3 tiền án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.