Mất mạng tại quán ăn sáng vì xen vào chuyện của người khác

ANTĐ - Trong lúc ăn sáng, anh Dung thấy bạn và thanh niên ngồi bàn bên cạnh cãi nhau về chuyện nợ nần nên xen vào. Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau, khiến anh này mất mạng.

Ngày 27-6, xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi nên kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Úy (SN 1982, trú ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Tân Dung (SN 1968), trú ở huyện Thanh Trì.

Tài liệu truy tố cùng lời khai của bị cáo thể hiện, sáng 25-3-2015, Lê Văn Úy cùng 2 người bạn đến quán cháo, thuộc khu chợ xã Đại Áng (Thanh Trì) ăn sáng. Cùng thời điểm, ở bàn bên cạnh, anh Nguyễn Tân Dung cũng vừa ăn vừa đợi bạn đến nhâm nhi.

Lê Văn Úy tại phiên tòa

Ngay sau đó, anh Trương Văn Hải (SN 1974, cũng ở xã Khánh Hà, bạn anh Dung) cũng xuất hiện tại quán ăn sáng. Vốn nợ 2 triệu đồng nên vừa nhìn thấy anh Hải bước vào quán ăn, Úy liền kéo chủ nợ vào bàn mình uống rượu.

Vừa ăn uống, Úy và anh Hải vừa nhắc lại khoản tiền nợ nần. Tuy nhiên, trong những lời phân trần để được chậm trả, Úy còn văng ra những lời nói rất khó nghe. Bực tức thay bạn, anh Dung lập tức chửi Úy, đồng thời cấm đối phương nói chuyện với bạn mình theo kiểu như vừa rồi.

Lời qua tiếng lại thêm một hồi, Úy cầm đôi đũa sang bàn anh Dung dọa đâm chết. “Nóng mặt”, anh Dung lập tức vớ thanh sắt đuổi đánh đối phương. Bị thương tích nhưng đối tượng vẫn chạy thoát được vào khu bán thịt lợn ở gần quán ăn sáng và lấy con dao bầu của một bà chủ phản thịt.

Quay lại quán cháo, Úy và anh Dung tiếp tục chửi nhau, rồi xông vào “huyết chiến”. Sau đó, do sức khỏe yếu hơn nên anh Dung bị “con nợ” của bạn đâm chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Úy vứt dao tại hiện trường và đến UBND xã Đại Áng, huyện Thanh Trì đầu thú.

Với hành vi nêu trên, Tòa án Hà Nội xác định cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” theo tính chất côn đồ, quy định tại khoản 1, Điều 93-BLHS là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Dù vậy cũng cần phải thấy bị hại có một phần lỗi. Từ đó, HĐXX sơ thẩm đi đến quyết định tuyên phạt Lê Văn Úy 18 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.