Mang thai trong ổ bụng hiếm gặp

ANTĐ - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật nội soi lấy khối thai cho một trường hợp rất hiếm gặp. 

Bệnh nhân là chị Đ.T.T (35 tuổi, Thái Nguyên). Trước đó, vào năm 2005 và 2010, bệnh nhân này đã phải lần lượt cắt bỏ cả 2 vòi trứng do chửa ngoài dạ con. Đến cuối tháng 5 vừa qua, bệnh nhân được thụ tinh ống nghiệm thành công. Tuy nhiên, thay vì nằm trong tử cung thì phôi thai lại làm tổ ở vị trí sau phúc mạc trong ổ bụng, sát tĩnh mạch chủ dưới, đoạn ngang thận. 

PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, đây là một ca bệnh vô cùng hy hữu, hơn 30 năm làm trong chuyên ngành sản khoa ông mới gặp một vài ca. Với vị trí này, khối thai chỉ lớn thêm một vài tuần sẽ vô cùng nguy hiểm cho người bệnh. Nhờ được phát hiện và phẫu thuật kịp thời nên hiện bệnh nhân đã ổn định.