Mang niềm vui cho người dân

ANTĐ - Sau khi Thông tư 12 của Bộ Công an được Công an Hà Nội triển khai và nhận được sự đồng tình, khen ngợi của người dân, mới đây, Công an huyện Đông Anh tiếp tục tiến hành kế hoạch cấp phát Chứng minh nhân dân (CMND) ngay tại địa bàn xã, thị trấn. Việc làm này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần đổi mới phong cách làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP.
Tuy mới 7h30 sáng Chủ nhật nhưng Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh đã chật kín người. Bà con từ 6 thôn trong xã Đông Hội đã tới đây từ rất sớm. Thông tin về việc Đội Quản lý Hành chính (QLHC) Công an huyện Đông Anh sẽ tới tận xã tiến hành cấp CMND cho những trường hợp bị quá hạn, bị mất, thất lạc hay hư hỏng đã được phổ biến tới bà con từ trước đó hơn 1 tuần. Đúng 8h, Điểm cấp CMND lưu động của Công an huyện Đông Anh bắt đầu làm việc.

Những người dân của xã Đông Hội đến điểm cấp CMND lưu động đều có chung tâm trạng phấn khởi. Ông Phạm Trung Hy, 75 tuổi, ở thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội kể, cách đây chưa lâu ông đi máy bay vào Huế để thăm người thân, trong lúc làm thủ tục, khi xuất trình CMND thì bị giữ lại vì CMND của ông đã quá hạn. Rất may lúc đó ông mang theo giấy tờ khác nên mới kịp chuyến bay. Chưa kịp lên CAH để làm thủ tục đổi thì có đoàn của CAH đến tận nơi để làm, ông mừng lắm nhờ con đưa ra đây ngay. Còn anh Nguyễn Đình Phong, ở thôn Lại Đà cho biết, sau khi được Bí thư Đảng ủy thôn cho biết thông tin, sáng nay gia đình anh có 3 người cùng tới đây để làm các thủ tục cấp CMND. Anh Phong chia sẻ: “Thay vì phải đến tận trụ sở Công an huyện thì giờ đây vợ chồng chúng tôi đã có thể làm được CMND ngay gần nhà. Tôi thực sự cảm động khi thấy các anh công an làm việc nhiệt tình và trách nhiệm như vậy”.

Theo Trung tá Ngô Duy Thắng, Đội trưởng Đội QLHC Công an huyện Đông Anh, chỉ tính riêng trong ngày chủ nhật 23-6, đội đã hoàn thành việc làm thủ tục cấp CMND cho trên 400 người dân của xã Đông Hội. Không chỉ làm các thủ tục cấp CMND tại địa điểm Nhà văn hóa thôn Lại Đà, Đội QLHC Công an huyện Đông Anh còn cử tổ công tác xuống tận nhà để làm CMND cho 3 trường hợp là người già yếu, ốm đau. Trong đó điển hình là bà Nguyễn Thị Lộc, SN 1935, ở thôn Lại Đà, mẹ của 2 liệt sỹ. Sau xã Cổ Loa, Đông Hội là địa bàn thứ 2 Đội QLHC Công an huyện Đông Anh tiến hành việc triển khai cấp phát CMND ngay tại địa bàn xã, thị trấn. Trung tá Ngô Duy Thắng cho biết, để kế hoạch được thuận lợi, CAH Đông Anh đã phải thông báo trước 2 tuần tới UBND xã, từ xã mới thông báo về các thôn và phổ biến tới từng hộ gia đình. 

Trên địa bàn huyện Đông Anh hiện nay, nhu cầu cấp CMND đang quá tải. Theo thống kê của Đội QLHC, mỗi ngày trung bình có gần 200 lượt người có nhu cầu làm CMND. Trước áp lực ấy, Thượng tá Trần Hải Quân, Trưởng Công an huyện Đông Anh đã quyết liệt chỉ đạo Đội QLHC đổi mới phong cách làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP về cải cách hành chính trong lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. “Dự kiến, trong thời gian tới đây việc cấp phát CMND sẽ được CAH Đông Anh lần lượt triển khai tại toàn bộ 23 xã và thị trấn của huyện. Cùng với việc triển khai Chỉ thị 12 của Bộ Công an, chúng tôi hy vọng việc làm này sẽ mang lại niềm vui tới người dân và xây dựng được hình ảnh người chiến sỹ công an tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ”, Trung tá Ngô Duy Thắng cho biết.