Mang đao, kiếm trên xe khách

ANTĐ - Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa phát hiện, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ trên xe khách tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

17h40 tối 5-6, tại bến xe khách Mỹ Đình xảy ra vụ xô xát giữa lái, phụ xe khách của hãng xe Đức Phúc với nhân viên điều hành của hãng xe KumHo Việt Thanh. Anh Viên Đình Toàn, SN 1988, ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhân viên hãng xe KumHo Việt Thanh đã bị Nguyễn Thế Quang, SN 1975, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lái xe của hãng vận tải hành khách Đức Phúc hành hung. Quang nhảy lên xe ôtô lấy 1 ống tuýp nước bằng sắt, dài khoảng 70 cm nhảy xuống định đánh anh Toàn. Tuy nhiên, hành vi côn đồ của Quang đã bị mọi người xung quanh ngăn chặn, đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Đối tượng Xuân

Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Từ Liêm đã làm rõ Quang làm nghề lái xe cho hãng xe Đức Phúc, chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Cẩm Phả (Quảng Ninh). Hiện tại, Quang được hãng giao cho lái chiếc xe ôtô chở khách loại 47 chỗ ngồi, BKS 14N - 8694. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ôtô BKS 14N - 8694, phát hiện trong cốp đựng đồ ở đuôi xe bên ghế lái có 2 thanh kiếm và 1 thanh đao.

Đối tượng Quang

Quang khai 3 ngày trước khi xảy ra vụ xô xát, lái phụ Đỗ Khắc Minh, SN 1983, trú tại TP Cẩm Phả đã mang số hung khí trên lên xe để phòng khi đi trên đường xảy ra va chạm, mâu thuẫn thì sử dụng chống trả đối phương. Minh khai mua số hung khí trên với giá 400 nghìn đồng/ thanh đao, kiếm tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc địa phận cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Minh

Mở rộng vụ việc, cơ quan công an được biết Chu Trường Xuân, SN 1983, ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) là phụ xe cho Quang và cũng trực tiếp tham gia vào vụ xô xát với anh Toàn.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thế Quang về hành vi gây rối trật tự công cộng, có mang theo vũ khí thô sơ, được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 - Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Xử lý phạt hành chính đối với Chu Trường Xuân về hành vi gây mất trật tự ở bến xe theo điểm b, khoản 1, Điều 7 - Nghi định 73/2010/NĐ-CP. Đối với Đỗ Khắc Minh, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa… được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 7 - Nghị định 73/CP/NĐ-CP.

Ngoài việc xử lý phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên, Phòng CSHS đã đề nghị các cơ quan chức năng của Sở Giao thông vận tải và Xí nghiệp quản lý bến xe khách Mỹ Đình đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của các đối tượng và phương tiện vi phạm.