Mang cần sa đi ‘dạo phố’, gặp ngay cảnh sát 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Mang cần sa đi "dạo phố", đối tượng Vũ Xuân Hiếu (SN 1985, trú tại Hà Đông, Hà Nội) bị tổ công tác Y4/141 phát hiện.

Chiều 29/11, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội do Trung tá Trần Văn Công (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng Cảnh sát giao thông) là tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phía trước công trường Lotte Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Đến 14h45 trinh sát báo về một nam thanh niên điều khiển xe Honda Lead BKS: 28H-582.xx có biểu hiện khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Vũ Xuân Hiếu

Đối tượng Vũ Xuân Hiếu

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần phía trước của đối tượng có một gói thảo mộc khô, nghi là cần sa. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đúng là cần sa, mua về sử dụng. Danh tính đối tượng được làm rõ là Vũ Xuân Hiếu (SN 1985, trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Đối tượng ngay sau đó đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, các tổ công tác 141 đã nhiều lần phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép cần sa. Vào ngày 28/8, tổ công tác Y11 cũng phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Khánh (SN 1999; trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) giấu cần sa trong… vùng kín đi bán kiếm lời.