Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục

ANTĐ - Đợt rét hại kỷ lục, nhiệt độ xuống thấp nhất trong suốt 30 năm qua đang diễn ra tại miền Bắc, tuyết đã rơi ở nhiều nơi. Đúng dịp này, đoàn công tác xã hội từ thiện phối hợp giữa Báo ANTĐ- Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Xây dựng Đại Dương- Công ty CP Khoáng sản Sông Đà Lào Cai đã kịp thời mang những tấm áo ấm đến với các em học sinh vùng cao tỉnh Lào Cai.

Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 1Những ngày này, khu vực miền núi phía Bắc đang có tuyết rơi. Nhiệt độ quá thấp đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con vùng cao, đến việc học tập của học sinh
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 2Đoàn công tác xã hội từ thiện phối hợp giữa Báo ANTĐ- Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Xây dựng Đại Dương- Công ty CP Khoáng sản Sông Đà Lào Cai đã mang 1.500 suất quà (trị giá 250.000 đ/suất), bao gồm áo ấm, ủng, khăn len, gạo, đường sửa... đến với các hộ dân và hàng trăm học sinh tại các điểm trường: bản Chùn (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên), Tả Van Chư, Lùng Cải, Hoàng Thu Phố, Lùng Phình (huyện Bắc Hà) tỉnh Lào Cai. (Trong ảnh: Các em học sinh điểm trường bản Chùn đang tự kê bàn ghế, đón tiếp đoàn công tác xã hội)
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 3Đường lên bản Chùn rất hiểm trở, đời sống nhân dân khó khăn, cơ sở vật chất của học sinh cũng còn nhiều thiếu thốn
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 4Đồng bào dân tộc thiểu số rất vui khi có cán bộ về bản, thăm hỏi tặng quà
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 51.500 suất quà, bao gồm áo ấm, ủng, khăn len...
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 6... và gạo đã sẵn sàng trao tận tay các hộ dân và các em học sinh. Những món quà tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng của đoàn công tác gửi tới vùng sâu, vùng cao.
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 7Ông Đỗ Văn Bình- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Xây dựng Đại Dương tự tay mặc chiếc áo ấm mới cho một em học sinh tiểu học trường Lùng Phình
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 8Các em học sinh tiểu học điểm trường Hoàng Thu Phố tập trung, hào hứng chờ đợi những tấm áo, đôi ủng mới.
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 9Đại úy Đỗ Cao Minh, cán bộ Báo ANTĐ và chị Phạm Ngọc Thạch, cán bộ Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Xây dựng Đại Dương tặng quà cho các em học sinh điểm trường bản Chùn
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 10Anh Vũ Khánh Toàn- cán bộ Báo ANTĐ trao đôi ủng mới cho một em học sinh điểm trường Hoàng Thu Phố, giúp bàn chân tím đang tím ngắt vì giá lạnh của em được ấm hơn...
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 11Những viên kẹo ngọt ngào như tình cảm của chính anh Đỗ Tùng Dương- cán bộ Báo ANTĐ
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 12Anh Lưu Quang Minh, Giám đốc Công ty CP chế biến khoáng sản sông Đà (Tập đoàn đầu tư Tài chính và xây dựng Đại dương) giúp một em học sinh người H'Mông mặc chiếc áo ấm mới
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 13Đây là vườn rau mà các em học sinh tiểu học Trường phổ thông Dân tộc bán trú Lùng Phình tự trồng. Con lợn cũng được các em và thầy cô giáo chung tay nuôi béo, để mổ vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới.
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 14Ông Đỗ Văn Bình (bên phải) trao đổi với thầy hiệu trưởng Phạm Anh Tuấn (trường tiểu học Lùng Phình). Thầy Tuấn cho hay, cuối tuần các em học sinh trở về thăm gia đình, đồng thời tranh thủ tắm rửa, do trường không có phòng tắm. Ông Đỗ Văn Bình đã lập tức quyết định xây tặng trường một nhà tắm khang trang, sạch đẹp.
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 15Những bức ảnh lưu niệm...
Mang áo ấm lên bản vùng cao giữa những ngày rét hại kỷ lục ảnh 16...ghi lại khoảnh khắc nghĩa tình của đoàn công tác xã hội từ thiện Báo ANTĐ phối hợp với Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Xây dựng Đại Dương- Công ty CP Khoáng sản Sông Đà Lào Cai. Những món quà tuy nhỏ về vật chất song lại lớn lao về tinh thần, với hy vọng giúp bà con dân bản có thêm một cái Tết đầm ấm, các em học sinh thêm chăm ngoan, học giỏi.