Màn kịch của 2 kẻ côn đồ

ANTĐ - Sau khi lấy được chiếc điện thoại để quên trên taxi, 2 đối tượng đã đe dọa, bắt anh Toàn phải đưa cả chiếc ĐTDĐ của nạn nhân.

Khoảng 2h30 ngày 26-8, anh Đặng Văn Toàn, lái xe taxi của 1 hãng đóng trụ sở ở Hà Nội nhận được điện thoại của 1 nam thanh niên xưng tên là Chiến, cho hay thông qua người quen của anh Toàn nên biết được số điện thoại và đề nghị lái xe đón anh ta cùng bạn tại khu vực đường Kim Giang thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Sau khi chở Chiến cùng 1 nam thanh niên có tên là Tài tới khu vực xóm Giữa, xã Thanh Liệt, anh Toàn về nơi thuê trọ ở đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai để nghỉ. Chưa kịp chợp mắt thì anh Toàn nhận được điện thoại của Chiến hỏi đang ở đâu để đến gặp vì để quên 2 ĐTDĐ ở ghế sau xe taxi.

Sau đó, Chiến cùng Tài đi xe máy đến nơi thuê trọ của anh Toàn. Tại đây, sau khi lục lọi, tìm thấy 1 ĐTDĐ trong xe taxi anh Toàn đỗ trước cửa phòng trọ, Chiến và Tài đe dọa, bắt anh Toàn phải đưa nốt chiếc ĐTDĐ còn lại. Anh Toàn phân trần không biết thì bị 2 đối tượng trên tiếp tục chửi bới, uy hiếp tinh thần rồi Tài yêu cầu anh Toàn phải bỏ “vật cộm” để trong túi quần ra cho chúng kiểm tra. Khi anh Toàn lôi chiếc ví bên trong có khoảng 400.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân thì bị Tài giật lấy ví; tiếp đó Tài lấy chiếc ĐTDĐ Samsung của anh Toàn để trên xe taxi.

Hoảng sợ trước sự hung hăng của 2 đối tượng trên, anh Toàn không dám phản ứng. Những tưởng đã cam chịu như vậy thì 2 tên côn đồ sẽ buông tha, nào ngờ khi anh Toàn ra khỏi xe taxi định khóa cửa xe để quay về phòng trọ ngủ thì bị Tài giật chìa khóa xe, dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt. Anh Toàn bỏ chạy về hướng nhà trọ thì bị Tài, Chiến dùng gạch ném; tiếp đó Tài ôm anh Toàn và Chiến dùng gạch đập liên tiếp vào đầu anh Toàn gây thương tích. Sau đó, 2 đối tượng bỏ đi.

Sau 1 tuần tập trung các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ được Đặng Văn Chiến (SN 1992) trú ở xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Chiến khai, sau khi đánh và lấy tài sản của anh Toàn, Tài chia cho Chiến 200.000 đồng; còn Chiến lấy chiếc ĐTDĐ của anh Toàn sử dụng. Hiện, cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng Tài.