Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày

ANTĐ - Ngày 4-11, ông Ibrahim Muaz Ali (ảnh), phát ngôn viên của Chính phủ Maldives cho biết, Tổng thống nước này Abdulla Yameen đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày trong bối cảnh các cuộc tuần hành chống chính phủ quy mô lớn có thể xảy ra. 
Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày ảnh 1

“Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 12h ngày 4-11”, ông Muaz Ali cho biết. Đồng thời, Tổng thống Abdulla Yameen còn trao thêm nhiều quyền hạn cho các lực lượng an ninh để bắt giữ các đối tượng tình nghi trước thềm những cuộc tuần hành quy mô lớn có thể diễn ra. 

Quyết định nói trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng an ninh Maldives vô hiệu hóa một quả bom điều khiển từ xa được đặt gần dinh Tổng thống của nước này. Ngoài ra, nguy cơ bất ổn an ninh cũng gia tăng ở Maldives kể từ khi xảy ra vụ mưu sát Tổng thống Abdulla Yameen hôm 28-9 và Phó Tổng thống Ahmed Adeeb bị cho là đứng đằng sau vụ ám sát này.