Bất ổn tại "thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives

ANTĐ - Đảo quốc Hồi giáo nhỏ bé Maldives ở Ấn Độ Dương đang lún sâu vào bất ổn chính trị khi Phó Tổng thống bị bắt giữ do dính líu tới âm mưu ám sát đương kim Tổng thống nước này.
Bất ổn tại "thiên đường  nghỉ dưỡng" Maldives ảnh 1

Phó Tổng thống Ahmed Adheeb tại sân bay quốc tế gần Thủ đô Male trước khi bị bắt giữ

Phát biểu trên truyền hình ngày 25-10, Tổng thống Maldives Abdulla Yameen cáo buộc Phó Tổng thống Ahmed Adheeb đe dọa an ninh quốc gia. Ông Yameen cho biết, hiện Phó Tổng thống Adheeb đang bị giam giữ để “bảo đảm sự an toàn và an ninh cho toàn thể đất nước Maldives”, đồng thời cho biết có nhiều cáo buộc liên quan đến người cách đây vài ngày còn là vị cấp phó của mình. 

Đây cũng là phát biểu đầu tiên của Tổng thống Yameen trước người dân cả nước kể từ khi xảy ra vụ nổ trên chiếc xuồng cao tốc chở ông hồi cuối tháng 9 vừa qua. Theo Tổng thống Yameen, Phó Tổng thống Adheeb và các phụ tá thân cận của ông này đã không chịu hợp tác để điều tra vụ nổ được xem là một vụ mưu sát nhằm vào người đứng đầu đất nước. Cụ thể, Tổng thống Yameen cáo buộc ông Adheeb đã có những tác động để cảnh sát không thể tiến hành một cuộc điều tra công bằng về vụ việc. Ngoài ra, Tổng thống Yameen tiết lộ thêm rằng, cảnh sát đã phát hiện các vật liệu dùng để chế tạo bom tại nhà riêng của một số phụ tá thân cận của ông Adheeb.

Trước đó, vào ngày 28-9 vừa qua, một vụ nổ lớn xảy ra trên chiếc tàu cao tốc chở Tổng thống Yameen cùng phu nhân và phái đoàn chính phủ Maldives đang trở về Thủ đô Malé từ sân bay sau khi tham dự lễ hành hương Hajj ở Arập Xêút. Ông Yameen may mắn không hề hấn gì nhưng vợ ông và 1 phụ tá cùng 1 vệ sĩ bị thương. 

Vụ nổ nhanh chóng được xác định là một vụ đánh bom nhằm mưu sát Tổng thống Yameen cùng các quan chức cấp cao thân cận của ông. Trong cuộc điều tra ngay sau đó, cảnh sát Maldives đã bắt giữ 2 nhân viên an ninh cùng hàng loạt quan chức cấp cao khác.

Chưa dừng lại ở đó, trong động thái được cho là nhằm thanh trừng những người bị nghi ngờ thiếu trung thành, đầu tiên Tổng thống Maldives cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Moosa Ali Jaleel ngày 14-10, rồi sa thải người phát ngôn chính của Chính phủ - Mohamed Shareef ngày 

22-10… Chỉ vài giờ trước khi bắt giữ Phó Tổng thống Adheeb, Cảnh sát trưởng quốc gia Hussain Waheed cũng đã bị Tổng thống Yameen sa thải.

Sự bất ổn chính trị đang bao trùm lên đảo quốc Maldives chỉ có gần 400 nghìn dân với tổng diện tích 300 km2 và trải rộng trên khoảng 1.000 hòn đảo lớn nhỏ. Mầm mống của tình trạng bất ổn hiện này không phải vừa xuất hiện từ vụ mưu sát nhằm vào Tổng thống Yameen ngày 28-9 vừa qua mà từ khi Tổng thống dân cử đầu tiên của nước này là ông Mohamed Nasheed bị lật đổ vào tháng 2-1012. Ông Nasheed hồi tháng 3 năm nay đã bị kết án 13 năm tù với cáo buộc khủng bố.

Không chỉ lên cầm quyền sau cuộc bầu cử gây tranh cãi cuối năm 2013, Tổng thống Yameen sau đó còn thực hiện việc được cho là thanh trừng các đối thủ chính trị. Đấu đá dẫn tới bất ổn chính trường đang đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế Maldives vốn được xem là một trong những “thiên đường nghỉ dưỡng” trên thế giới, với đóng góp của ngành dịch vụ chiếm tới 60% GDP.