Luôn khắc ghi công lao, sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 24-7, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm hỏi, tri ân, tặng quà gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy (nguyên Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội) và liệt sỹ Nguyễn Văn Ngữ (nguyên cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội).

Tại nhà riêng của các liệt sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cùng các thành viên trong đoàn đã thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các đồng đội, đồng chí.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, góp phần to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thắp hương tưởng nhớ tại gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP thắp hương tưởng nhớ tại gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Ngữ

Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, những năm qua, lực lượng Công an Thủ đô luôn thấm nhuần sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Lực lượng CATP luôn khắc ghi công lao, sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thay mặt lãnh đạo CATP tặng quà thân nhân các liệt sỹ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống gia đình liệt sỹ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành.

Hoạt động tri ân là dịp để cán bộ, chiến sĩ CATP thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì sự nghiệp Cách mạng. Đây cũng là nguồn động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, noi gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.