Lực lượng dân phòng phát huy hiệu quả xử lý cháy ban đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua công tác tích cực tuyên truyền tập huấn trang bị kỹ năng cho lực lượng dân phòng, cùng với việc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý, cam kết với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy trên địa bàn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đã phát huy hiệu quả biện pháp phòng ngừa và kịp thời xử lý sự cố cháy ngay từ ban đầu, hạn chế thiệt hại người và tài sản.
CAP và dân phòng đã nhanh chóng phối hợp lực lượng PCCC tạo lối thoát nạn qua tum nhà bên cạnh và hướng dẫn 3 người thoát nạn ra ngoài an toàn

CAP và dân phòng đã nhanh chóng phối hợp lực lượng PCCC tạo lối thoát nạn qua tum nhà bên cạnh và hướng dẫn 3 người thoát nạn ra ngoài an toàn

Đối chiếu kết quả 7 ngày trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán của năm 2023 và năm 2024 Giáp Thìn tại CAQ Nam Từ Liêm cho thấy, Tết Nguyên đán 2024 số vụ cháy lớn không có, số vụ cháy và sự cố cháy giảm, đặc biệt hầu hết các vụ việc xảy ra đều được lực lượng dân phòng xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCCC và CNCH – CAQ Nam Từ Liêm, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lựclượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra xử lý, ký cam kết đối với 100% các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Một trong những biện pháp hiệu quả cho bài toán “nước xa không cứu được lửa gần”, là vai trò quan trọng của lực lượng tại chỗ, lực lượng dân phòng. Do đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động phát huy bằng cách tích cực tuyên truyền, hướng dẫn Công an các phường, lực lượng dân phòng trên địa bàn thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng, ứng trực kịp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua đó trong thời gian qua lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp và xử lý ban đầu các vụ cháy trên địa bàn, đặc biệt dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể khoảng 9h36 ngày 9-2, xảy cháy tại số nhà 27 ngõ 116 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, nhận được dự chỉ đạo của chỉ huy chữa cháy lực lượng CAP và lực lượng dân phòng đã nhanh chóng phối hợp lực lượng cứu hoả chuyên nghiệp xử lý nhanh lối thoát nạn qua tum nhà bên cạnh và hướng dẫn 3 người thoát nạn ra ngoài an toàn.

Xe tuần tra TTĐT được trang bị máy bơm và bình chứa 500 lít nước phục vụ sẵn sàng ứng trực, xử lý nhanh sự cố cháy

Xe tuần tra TTĐT được trang bị máy bơm và bình chứa 500 lít nước phục vụ sẵn sàng ứng trực, xử lý nhanh sự cố cháy

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy con người và phương tiện luôn phải đáp ứng đầu đủ thì mới phát huy được hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH. Với vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn, CAP Mễ Trì đã chủ động tham mưu cho UBND phường lắp đặt thêm bình chứa nước 500 lít gắn máy bơm chữa cháy cùng phương tiện PCCC&CNCH trên xe tuần tra xử lý văn minh đô thị và tuyên truyền PCCC và đã phát huy ngay hiệu quả.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 13-2, nhận được tin báo có cháy rác tại gần cung Việt Trung có nguy cơ cháy lan, CAP Mễ Trì đã chủ động phối hợp lực lượng dân phòng tổ chức dập tắt đám cháy không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Lực lượng CAP đã chủ động phối hợp lực lượng dân phòng tổ chức dập tắt đám cháy bãi rác không để cháy lan ra khu vực xung quanh
Lực lượng CAP đã chủ động phối hợp lực lượng dân phòng tổ chức dập tắt đám cháy bãi rác không để cháy lan ra khu vực xung quanh

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn, Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết: “Lực lượng dân phòng luôn là lực lượng cơ sở đầu tiên phát hiện và tổ chức cứu chữa các tình huống cháy, nổ giai đoạn ban đầu, khi sự cố mới xảy ra, chỉ cần sử dụng phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại chỗ để xử lý thì hiệu suất thành công sẽ rất cao. Phát huy tối đa vai trò và sức mạnh của lực lượng dân phòng là yếu tố quyết định thắng lợi trong công tác PCCC tại khu dân cư. Trong thực tế công tác chiến đấu của đơn vị, đã khá nhiều lần đơn vị nhận tin báo cháy, nhưng khi lực lượng và phương tiện được điều động đến hiện trường lại không phải triển khai, bởi sự cố đã được lực lượng dân phòng xử lý”.