Lực lượng An ninh quận Đống Đa chia sẻ khó khăn với cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 17-6, Trung tá Trần Việt Dũng, Đội trưởng Đội An ninh Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị vừa hoàn thành tiêu thụ hơn 4 tấn mận giúp bà con dân tộc thiểu số ở Sơn La. Số tiền sau khi bán mận sẽ được ủng hộ công tác mua vật phẩm hỗ trợ điểm cách ly chống dịch Covid-19.
Chuyến xe chở mận của người dân tộc thiểu số Sơn La về Hà Nội

Chuyến xe chở mận của người dân tộc thiểu số Sơn La về Hà Nội

10h sáng cùng ngày, chiếc xe chở hơn 4 tấn mận từ Vân Hồ, Sơn La đã di chuyển về đến Hà Nội. Các CBCS Đội An ninh Công an quận Đống Đa khẩn trương xuống “hàng” tại điểm tập kết. Những trái mận chín đỏ, tươi nguyên phấn, là thành quả lao động vất vả của bà con người dân tộc thiểu số ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Lực lượng An ninh quận Đống Đa tích cực hoạt động chia sẻ với cộng đồng

Lực lượng An ninh quận Đống Đa tích cực hoạt động chia sẻ với cộng đồng

Trước đó, Đội An ninh Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La thu mua hơn 4 tấn mận của người dân trên địa bàn. Ngay sau đó, chuyến hàng đã được di chuyển về quận Đống Đa. Tại đây, lực lượng An ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên quận Đống Đa nhanh chóng tổ chức tiêu thụ toàn bộ số mận.

Toàn bộ số tiền tiêu thụ mận sẽ được Đội An ninh Công an quận Đống Đa ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid 19

Toàn bộ số tiền tiêu thụ mận sẽ được Đội An ninh Công an quận Đống Đa ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid 19

“Đây là việc làm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2021), đồng thời nhằm hỗ trợ người dân tộc thiểu số vùng biên giới giáp Lào tại tỉnh Sơn La tiêu thụ sản phẩm nông. Toàn bộ số tiền thu được trong hoạt động này sẽ được sử dụng ủng hộ vào công tác mua vật phẩm hỗ trợ điểm cách ly chống dịch Covid-19 của quận Đống Đa tại trưởng Đại học Thuỷ Lợi, và ủng hộ quỹ mua vắc xin phòng chống Covid-19", chỉ huy Đội An ninh cho biết.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng CAQ Đống Đa chia sẻ, hoạt động này góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS trẻ, đồng thời cũng là một chút tấm lòng của lực lượng An ninh nói riêng chia sẻ với cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp.