Cháy lớn tại chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh:

Lửa đỏ rực mà chuông báo không kêu

ANTĐ - Hàng trăm người dân gồm: trẻ sơ sinh, người già tàn tật, phụ nữ… được Cảnh sát PCCC Hà Nội giải cứu trong vụ cháy chung cư 21 tầng, M3-M4 Nguyễn Chí Thanh xảy ra sáng qua (3-2).

Cảnh sát PCCC giải cứu nhiều trẻ nhỏ, người già mắc kẹt

Chập điện, náo loạn chung cư

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 4h15 sáng 3-2, tại đơn nguyên B - chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Anh Nguyễn Đình Hải - nhân viên bảo vệ tòa nhà, người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn thuật lại: “Tôi đang làm nhiệm vụ ở tầng 2 thì nghe thấy tiếng nổ, điện chập cháy đỏ rực, khói độc bốc ra nghi ngút ở hộp kỹ thuật”. Phát hiện cháy, anh Hải hô hoán 2 nhân viên trực cùng di dời hàng chục xe máy dựng gần đó, dùng bình bọt cứu hỏa phun dập lửa nhưng bất thành. “Thấy khói lửa bốc lên nhiều, chúng tôi thoát nhanh ra cầu thang bộ” - nhân chứng nhớ lại. Thông tin vụ hỏa hoạn được báo đến cơ quan PCCC.

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 5 xe chữa cháy, xe chuyên dùng của các Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa, Hoàn Kiếm đến hiện trường, phối hợp với CBCS CAQ Đống Đa, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội… phân luồng giao thông, tổ chức cứu chữa. Hàng chục cuộn vòi dẫn nước được cảnh sát rải theo đường cầu thang bộ, lên các tầng để dập lửa. Cháy không lớn, nhưng tạo khói nhiều vì đường kỹ thuật điện không thiết kế đúng kỹ thuật, đã làm tòa nhà 21 tầng nhiễm khói nặng. Khói đen kèm muội lan kín các tầng theo đường thang bộ,  cùng với nước tạo ra chất nhầy trơn trượt khiến việc di chuyển của lực lượng chữa cháy rất khó khăn. Một mặt cứu chữa hỏa hoạn, hàng chục Cảnh sát PCCC đeo mặt nạ phòng độc, bịt khăn ướt lao vào “biển khói”, rà từng tầng, từng phòng chung cư giải cứu người dân mắc kẹt. Các cửa kính ở cầu thang bộ, sảnh chung đều được đập vỡ tạo khoảng không để thoát khỏi.

Anh Ngô Ngọc Huy - cán bộ Đài Truyền hình Việt Nam, ở phòng 101 (tầng 3) kể: Cháy xảy ra khi nhà tôi đang ngủ. Điện mất, mọi người soi đèn pin định thoát xuống theo thang bộ thì bị khói phả vào mặt ngạt thở. Anh Huy cùng bố mẹ già gần 80 tuổi cuống cuồng lục tủ, lấy quần áo bịt khe cửa tránh khói độc vào nhà, ấp khăn mặt ướt đứng ngoài ban công chờ Cảnh sát PCCC ứng cứu. Sau hơn một giờ tích cực cứu chữa, hỏa hoạn được khống chế và dập tắt.

Cháy nhỏ “thò” sơ hở lớn

Sau khi dập lửa là thời điểm công tác cứu hộ cứu nạn triển khai tích cực nhất. Từng căn hộ trong chung cư được Cảnh sát PCCC rà soát kỹ lưỡng. Hàng trăm người dân hoảng sợ, “cố thủ” trong nhà được lực lượng công an hướng dẫn thoát nạn an toàn. Nhiều trẻ sơ sinh, người già tàn tật, phụ nữ… được những chiến sỹ công an cõng, bế, dìu xuống từ tầng cao. Cảm động khi thoát khỏi hiện trường dày đặc khói, cô Đỗ Thu Ngân, trú tầng 3 chia sẻ: Thời điểm gia đình tôi hoảng loạn nhất vì khói lửa, cũng là lúc nghe thấy tiếng gọi của một chiến sỹ chữa cháy. Anh vào tận nhà giúp chồng tôi mặc áo ấm,  cõng tôi, cùng đồng đội dìu người thân xuống đất an toàn.

Vừa thoát nạn được ra ngoài, anh Phạm Huy Thông, ở phòng 1704 lại bức xúc: hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm, khi người dân ở chung cư đang ngủ. Vậy nhưng đến 7h30 sáng, khi chúng tôi thoát ra ngoài vẫn không nghe thấy chuông báo cháy chung cư reo. Hệ thống đèn Exit thoát nạn, chuông báo hỏa hoạn tòa nhà này hỏng cách đây 2 năm rồi - Anh Thông cho biết. Không báo cháy, Ban quản lý tòa nhà cũng chẳng dùng loa kêu gọi, hướng dẫn người dân ứng phó với hỏa hoạn, khói độc trong suốt vụ cháy. “Chúng tôi chỉ biết tự cứu mình và chờ lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp chứ không tài nào biết chuyện đã xảy ra”.

Trao đổi với PV ANTĐ cuối giờ chiều qua, đại diện Sở Cảnh sát PCCC cho biết: CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, Sở Cảnh sát PCCC…, đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Điểm phát cháy được xác định là hệ thống dây dẫn điện từ khu vực tầng hầm lên tầng 21. Đại diện Ban quản lý tòa nhà cũng thừa nhận với cơ quan công an: hệ thống báo cháy của tòa nhà đang gặp sự cố (?!).

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.