Lừa chạy án để chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lừa có thể "chạy án" tù giam thành án treo, Hạnh đã yêu cầu nạn nhân đưa cho mình hàng trăm triệu đồng để lo việc. Cầm tiền, Hạnh đem tiêu xài cá nhân và chặn liên lạc.

Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố Hoàng Ngọc Hạnh (SN 1996) trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Hạnh “nổ” mình có khả năng chạy án tù giam xuống còn án treo. Bà N.T.X. (SN 1979) trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu bị Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu xử phạt tù có thời hạn 9 tháng về tội đánh bạc.

Cầm 450 triệu tiền "chạy án", Hạnh đem tiêu xài cá nhân

Cầm 450 triệu tiền "chạy án", Hạnh đem tiêu xài cá nhân

Trong thời gian chờ phúc thẩm, biết Hạnh "có khả năng giúp mình", bà X. tìm đến. Qua thỏa thuận, Hạnh giúp bà X. “lo lót” từ án giam giữ sang án treo, đồng thời cam kết không thực hiện được việc sẽ trả lại số tiền đã nhận.

Đến ngày 22/10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt đối với bà X., và tuyên y án sơ thẩm. Sau đó, Hạnh gọi cho bà X. thông báo đã chạy xong án và yêu cầu chuyển số tiền 450 triệu đồng.

Nhận được tiền, Hạnh tiêu xài cá nhân. Đến khi bà X. nhận được thông báo về việc thi hành án phạt tù nên mới biết mình bị lừa. Nạn nhân nhanh chóng liên hệ để đòi lại số tiền nhưng Hạnh đã chặn phương thức liên lạc và rời khỏi địa phương.

Ngày 15/3/2022, Hạnh trở về thì bị công an bắt giữ.