Nghệ An:

Lừa bán sơn nữ sang Trung Quốc, lĩnh 5 năm tù

ANTĐ - Ngày 16 - 1,  TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thị Hương (SN 1978), trú tại bản Tam Bông, huyện Tương Dương (Nghệ An) về tội mua bán người.
Theo cáo trạng của VKS, tháng 12 - 2008, La Thị Bốn (chưa rõ địa chỉ) đến nhà Trần Thị Hương, trú tại xã Tam Quan, huyện Tương Dương (Nghệ An) chơi. Bốn bàn với Hương tìm cho vài cô gái trẻ để đưa sang Trung Quốc làm việc. Nếu tìm được, Bốn sẽ trả cho Trần Thị Hương 3 triệu đồng/1 người. Thỏa thuận xong, Hương đồng ý, tháng 1 -2009, Hương tới nhà Lô Thị Tâm, trú ở bản Tam Bông, Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) rủ tâm đi Vinh chơi. Chị Tâm đồng ý thì Hương chở Tâm về nhà Hương nấu cơm ăn. Cùng lúc đó Hương gọi cho La Thị Bốn đến nhà. Ăn cơm xong, Bốn và Hương đưa Lô Thị Tâm ra bắt xe khách đi Hà Nội, rồi tiếp tục đón xe đi Quảng Ninh rồi đưa Tâm vượt biên qua Trung Quốc.
Lừa bán sơn nữ sang Trung Quốc, lĩnh 5 năm tù ảnh 1
Bị cáo Trần Thị Hương tại phiên tòa
Sang Trung Quốc, Bốn và Hương bán Lô Thị Tâm cho một bà người Trung Quốc với giá  70.000 (bảy vạn nhân dân tệ). Xong việc, Hương đưa cho Bốn  số tiền nhân dân tệ tương đương 270 nghìn VNĐ, rồi Bốn bắt xe về Tương Dương (Nghệ An).

Biết mình bị lừa bán sang trung Quốc làm vợ lẽ, tháng 7 -2012, Lô Thị Tâm trốn về Việt Nam, làm đơn tố cáo hành vi của Hương tới cơ quan Công an. Trần Thị Hương bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Trần Thị Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Hương 5 năm tù giam về tội mua bán người, buộc bồi thường cho nạn nhân 35 triệu đồng.