Liên minh quân sự CSTO chi 1 tỷ USD mua vũ khí

Liên minh quân sự CSTO chi 1 tỷ USD mua vũ khí

ANTĐ - Ngày 26-12, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cho biết, các nước thành viên của liên minh quân sự này có kế hoạch sẽ chi khoảng 33 tỷ rúp (1 tỷ USD) để mua sắm vũ khí mới cho lực lượng phản ứng nhanh chung của họ.
Nga đưa công nghệ tàu vũ trụ vào phiên bản Mi-8 đặc biệt

Nga đưa công nghệ tàu vũ trụ vào phiên bản Mi-8 đặc biệt

ANTĐ - Ngày 25-12, nhà máy sản xuất máy bay Ulan-Ude của Nga cho biết, họ đang phát triển một biến thể của dòng máy bay trực thăng vận tải Mi-8 nổi tiếng để cho quân đội sử dụng tại khu vực Bắc Cực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
Israel là thủ phạm đánh bom kép Đại sứ quán Iran?

Israel là thủ phạm đánh bom kép Đại sứ quán Iran?

ANTĐ - Ngày 19-11, Iran đã lên tiếng cáo buộc Israel tiến hành vụ đánh bom kép ở ngay bên ngoài đại sứ quán nước này ở thủ đô Beirut của Lebanon làm 23 người thiệt mạng, trong đó có một quan chức ngoại giao Iran.
Quân đội Nga tiếp nhận “sát thủ đối đất” Iskander-M

Quân đội Nga tiếp nhận “sát thủ đối đất” Iskander-M

ANTĐ - Ngày 14-11, Viện Thiết kế chế tạo máy (KBM) thuộc Tập đoàn công nghệ Nga đã bàn giao thêm một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cho lữ đoàn tên lửa, trực thuộc Quân khu phương Nam tại trường bắn Kapustin Yar thuộc khu vực Astrakhan. 
Quân đội Libya thanh lọc gần 1.000 “tàn quân” thời Gadhafi

Quân đội Libya thanh lọc gần 1.000 “tàn quân” thời Gadhafi

ANTĐ - Ngày 14-11, một phát ngôn viên quân đội Libya cho biết, nước này đã trục xuất hơn 900 binh lính khỏi quân đội còn non trẻ của họ, vì lý do là đã chiến đấu cho nhà độc tài bị sát hại Moamer Gadhafi trong cuộc nổi dậy năm 2011.
3 điểm yếu chí tử khiến quân nổi dậy Syria thất bại

3 điểm yếu chí tử khiến quân nổi dậy Syria thất bại

ANTĐ - Trong thời gian qua, nguy cơ bị Mỹ tấn công đã được đẩy lùi, đồng thời cục diện có lợi đã mở ra cho quân chính phủ Syria khi họ liên tiếp giành được những thắng lợi quan trọng trên chiến trường. Trong khi đó, quân nổi dậy Syria càng ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu cốt tử.
Nga phát triển vũ khí siêu hạng: Xe bọc thép lai... trực thăng

Nga phát triển vũ khí siêu hạng: Xe bọc thép lai... trực thăng

ANTĐ - Ngày 1-8, Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không Nga cho biết, một dòng xe bọc thép chiến đấu lai, kết hợp đặc điểm của một xe bọc thép chiến đấu bộ binh, với một máy bay trực thăng, sẽ được phát triển cho lực lượng này vào năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại.
Nga tăng cường thêm 3 lữ đoàn đổ bộ đường không

Nga tăng cường thêm 3 lữ đoàn đổ bộ đường không

ANTĐ - Ngày 31-7, Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không Nga, Đại tướng Vladimir Shamanov, cho biết, quân đội Nga sẽ tăng cường thêm 3 lữ đoàn tấn công đường không cho lực lượng này, nhằm tăng cường khả năng phản ứng nhanh, trong các cuộc xung đột trong tương lai.
Nga triển khai diễn tập bất thường giai đoạn 2 tại Baikal

Nga triển khai diễn tập bất thường giai đoạn 2 tại Baikal

ANTĐ - Ngày 16-7, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết, với quy mô chưa từng có kể từ thời Xô Viết, các đơn vị quân đội Nga đã bước sang giai đoạn 2 của cuộc diễn tập bất thường kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Ảnh tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ thăm Trung Quốc

Ảnh tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ thăm Trung Quốc

ANTĐ - Chiều 22.6, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, hai tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, đã rời Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Đại tá Nguyễn Đức Nho - Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân - làm trưởng đoàn.