Trực thăng Mi-8 cải tiến này sẽ được trang bị một động cơ mạnh hơn, một bộ phát điện phụ, một hệ thống bảo vệ chống băng và một bộ phận hạ cánh trên tuyết mềm và những khu vực đầm lầy.
Ông Sergei Solomin, kỹ sư trưởng của nhà máy cho biết: "Hệ thống làm nóng của máy bay trực thăng sẽ dựa trên các công nghệ được sử dụng trên tàu vũ trụ".
Nga đã chính thức đặt mục tiêu triển khai một lực lượng vũ trang hỗn hợp vào năm 2020 để bảo vệ lợi ích chính trị và kinh tế của họ ở Bắc Cực, bao gồm cả các đơn vị quân sự, biên phòng và bảo vệ bờ biển.

Theo quân đội Nga, hai lữ đoàn Bắc Cực sẽ được triển khai ở khu vực cực bắc của Nga trong vài năm tới. Nga cũng có kế hoạch sẽ quay trở lại các sân bay từ thời Liên Xô đã bị lãng quên ở Bắc Cực và thiết lập một sự hiện diện hải quân thường trực dọc tuyến đường biển phương Bắc có tầm quan trọng chiến lược này.
Bắc Cực, được cho là có nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác khổng lồ, đang dần trở thành trung tâm của những tranh chấp giữa Mỹ, Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch trong những năm gần đây, khi nhiệt độ tăng lên làm giảm băng trên biển, cho phép tiếp cận với các mỏ dầu khí ngoài khơi đầy hấp dẫn.