Lời khuyên khi cho con nhỏ đi du lịch bằng máy bay

ANTĐ - Năm học chuẩn bị kết thúc, một kỳ nghỉ hè của các bé lại bắt đầu. Có nhiều em được về quê chơi với ông bà, một số khác lại được cha mẹ cho đi du lịch đó đây. Vậy để chuyến du ngoạn của cả gia đình được vui vẻ và hoàn hảo, hãy tham khảo một số lời khuyên sau:

Lên kế hoạch về địa điểm: Trước hết, bạn phải cân nhắc đây là chuyến đi có cả trẻ em nên địa điểm không nên xa nhà quá, nếu đi bằng máy bay thì thời gian chuyến bay không quá 3 giờ, bởi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Tuyệt đối không nên cho bé tham gia những chuyến du lịch mạo hiểm như đi leo núi hoặc vào rừng bởi không an toàn với trẻ.

Chuẩn bị y tế: Nhiều bậc cha mẹ lo lắng trẻ dễ bị lây nhiễm một số bệnh truyền nhiễm khi đến điểm du lịch nên đã đưa con đi tiêm phòng. Điều này nên làm và các bác sĩ khuyên chúng ta nên cho con đi tiêm phòng trước ngày xuất hành khoảng 1 tuần để tránh các tác dụng phụ hoặc phản ứng của thuốc. Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị một số loại thuốc cần thiết cho cả nhà như: hạ sốt, giảm đau, tiêu chảy, kem chống nắng, chống côn trùng cắn…

Đồ dùng của bé: Ngoài những vật dụng thiết yếu của bé, bạn nên chuẩn bị những món đồ chơi mà bé yêu thích, những cuốn truyện tranh hay có thể tải về điện thoại của mình những bài hát mà bé yêu thích hoặc một số clip phim hoạt hình. Điều đó có thể giúp trẻ giải trí trên hành trình du lịch hoặc trợ giúp bạn khi bé mè nheo.

Cho bé ăn bữa nhẹ: Trước khi khởi hành bạn nên cho con ăn một bữa nhẹ để đảm bảo sức khỏe của bé, đồng thời giúp bé không bị say xe hay máy bay. Nên cho trẻ ăn trái cây, phô mai ít chất béo hoặc bánh quy giòn. Tuy nhiên, tránh cho trẻ ăn khoai tây chiên, các đồ fastfood hay snack… 

Ghế ngồi: Ghế ngồi ưu tiên cho trẻ em của một số hãng hàng không là cạnh cửa sổ và ngay hành lang, nhưng tốt nhất bạn nên chọn cho con chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì có thể con bạn sẽ làm phiền những hành khách khác. Nếu nhiều thành viên khác trong gia đình đi cùng cũng nên ngồi gần nhau để bé không cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với nhiều người lạ.

Giảm sự khó chịu cho con khi máy bay cất và hạ cánh: Ngay cả người lớn chúng ta thường hay bị ù tai, khó chịu khi máy bay cất cánh và hạ cánh, cho nên để giảm sự khó chịu này cho bé, bạn nên cho con uống một chút nước sẽ làm giảm tác động của không khí lên màng nhĩ. Bạn cũng có thể cho bé nhai kẹo cao su hay mở miệng ngáp vài lần (đối với trẻ lớn) tác dụng cũng khá hiệu quả. 

Luôn kiểm soát con: Sân bay, ga tàu là nơi rất đông đúc, chỉ cần lơ là một chút là bạn không kiểm soát được con mình, thậm chí để lạc mất con. Để giảm thiểu tối đa những tình huống xấu xảy ra, bạn nên chuẩn bị “công tác” an ninh cho tốt như: luôn để trong túi của con một mảnh giấy có ghi tên bé, số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ và điện thoại ở nhà, khách sạn. Với một số trẻ lớn cần lên “công tác tư tưởng” trước cho bé, nếu bị lạc có thể bé cần tìm đến sự giúp đỡ của các cô chú cảnh sát, nhân viên an ninh nhà ga, sân bay.