“90 ngày đêm - CBCS công an Thủ đô lập công dâng Bác”

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu vẫn còn vang mãi

ANTĐ  Đúng vào ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc cách đây 65 năm (11-6-1948/11-6-2013), cũng đúng dịp kết thúc đợt thi đua “90 ngày đêm CBCS Công an Thủ đô lập công dâng Bác”, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã có bài viết sâu sắc và chứa đựng nhiều thông điệp quan trọng đến toàn thể CBCS. Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân là thiết thực học tập,
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hòa chung khí thế sôi nổi của toàn lực lượng Công an nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; Công an Thủ đô đã tổ chức trọng thể Lễ báo công dâng Bác kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tổng kết đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm - cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô lập công dâng Bác” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong suốt chặng đường lịch sử 65 năm qua.

Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt, chăm lo giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Người đã để lại nhiều di huấn quý báu định hướng cho sự phát triển, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Cách đây 65 năm, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có Thư gửi Công an khu 12, nêu rõ Sáu nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh” đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Sáu lời dạy của Bác Hồ kính yêu mang tính triết lý khoa học sâu sắc, hàm chứa nhiều giá trị đạo đức nhân văn cao quý, là tiêu chuẩn rèn luyện, là thước đo tư cách người chiến sỹ Công an cách mạng; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an; dù ở cương vị công tác nào, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực phấn đấu vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Sáu lời dạy của Người, trải qua các thời kỳ cách mạng của đất nước, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, lực lượng Công an Thủ đô luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sát cánh cùng với các lực lượng, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để rèn luyện, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Ngành giao cho, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc, đồng thời trấn áp, đập tan nhiều tổ chức đảng phái phản động, bọn tình báo gián điệp và các thế lực thù địch chống phá thành quả cách mạng mà dân tộc ta đã giành được; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân. Nhiều vụ án lớn đã được Công an Hà Nội khám phá và đã trở thành những vụ án kinh điển trong ngành công an như vụ án Ôn Như Hầu, vụ đánh đắm Thông báo hạm Amiot D’Inville của thực dân Pháp, vụ gián điệp Nguyễn Minh Châu (tức Cập)... và cũng đã có biết bao những chiến sĩ  Công an Hà Nội anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà tiêu biểu là các Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, Trần Bình, Phan Khắc Trình và nhiều Anh hùng, liệt sỹ khác. 

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, cách đây vừa tròn 30 năm, năm 1983 CATP Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức phát động phong trào “Học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. Ngay từ những ngày đầu phát động, phong trào đã được đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô tích cực hưởng ứng, tạo thành cao trào mạnh mẽ trong học tập, công tác, chiến đấu, đặc biệt đã tạo ra những bước đột phá trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống của mỗi CBCS Công an Thủ đô, tạo tiền đề quan trọng để CATP Hà Nội xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Sau một năm tổ chức phát động phong trào, CATP Hà Nội đã vinh dự được đồng chí Phạm Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đến thăm, kiểm tra và sau đó đã chỉ đạo, nhân rộng phong trào trong toàn lực lượng CAND.   

65 năm thi đua yêu nước, Công an Thủ đô đã vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Bác tặng thưởng cờ luân lưu, 66 lượt CBCS được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu của Người và nhiều phần thưởng cao quý khác; 23 đơn vị và 12 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2.629 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại. CATP có 26 năm được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Quân công. Năm 2004 Công an Thủ đô vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt năm 2010, đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công an nhân dân, CATP vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. 

Những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt 65 năm qua đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và Thủ đô. Những chiến công, thành tích đó là kết tinh của ý chí cách mạng, của sự kiên cường, lòng dũng cảm, trí sáng tạo và sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam và Công an Thủ đô Anh hùng.

Trong tiến trình hội nhập và phát triển, cùng với những vận hội lớn, đất nước ta đang đứng trước những khó khăn thách thức mới, kẻ địch và các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; đe dọa chủ quyền an ninh biên giới, sự bình yên của nhân dân, đòi hỏi hơn bao giờ hết tình yêu Tổ quốc ở mỗi người dân Việt Nam.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm vinh quang cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của Lời kêu gọi thi đua yêu nước, ngày 19-3-2013 CATP đã phát động đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm - CBCS Công an Thủ đô lập công dâng Bác” với mục tiêu “Mỗi ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân” chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây là sáng kiến mới thể hiện quyết tâm cao của CBCS Công an Hà Nội trong năm bản lề thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu kế hoạch công tác, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm của thành phố.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương theo những kế hoạch đề ra, CATP đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị gắn đợt thi đua 90 ngày đêm với phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc và các cuộc vận động lớn: CAND tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để triển khai tới tất cả các đơn vị từ thành phố đến cơ sở. Trong khí thế của đợt thi đua đặc biệt, mỗi đơn vị đã sáng tạo, định hướng CBCS thực hiện các phần việc, chỉ tiêu đã đề ra theo tư tưởng chỉ đạo của năm 2013 là “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, vận động CBCS đăng ký nội dung thi đua, công trình phần việc thiết thực tập trung vào những khâu yếu, việc khó, khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực trong các mặt công tác. Lấy việc thực hiện quyết định 100 của Giám đốc CATP quy định tạm thời về chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với CBCS với phương châm “Đi báo việc, về báo công” làm khâu đột phá trong công tác quản lý cán bộ, cùng với đó là việc luân chuyển CBCS để tạo cơ hội được làm việc, chủ động tìm tòi cách làm mới hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi CBCS. Đồng thời, quan tâm chú ý đến công tác bổ nhiệm, điều động, quy hoạch cán bộ bám sát phương châm “mở và động” nhất là tập trung ưu tiên cho địa bàn còn thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ năng lực nhằm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo cả trước mắt và lâu dài.

Với phương châm an ninh chủ động, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn trong mọi tình huống, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập và điểm nóng về ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố; các đơn vị thuộc khối ANND đã xác lập nhiều chuyên án; phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng…

Ở các đơn vị mũi nhọn trực tiếp chiến đấu với tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và các TNXH, lấy kết quả điều tra khám phá án, triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức, các đối tượng cộm cán lưu manh chuyên nghiệp… là khâu đột phá của đợt thi đua... Các đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả của cơ quan điều tra trong công tác phòng ngừa, triệt phá các đường dây ổ nhóm. Trong các đợt tấn công truy quét tội phạm, cán bộ chỉ huy các đơn vị từ CATP đến công an các quận, huyện, phường, đồn, đội, trạm đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu và nêu gương để CBCS noi theo. 

Điển hình là chiến công của những chiến sĩ Đội CSKT CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP xác lập chuyên án, bóc gỡ thành công một đường dây ma túy lớn. Đối tượng Giàng A Dơ, sinh năm 1958, trú tại bản Hua Tác, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Sơn La đã bị bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 10 bánh heroin. Lực lượng CSCĐ CATP phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển 26 bánh ma túy có khối lượng trên 9kg từ Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ; chiến công điều tra bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn quận Tây Hồ, làm rõ 3 ổ nhóm và bắt giữ 4 đối tượng gây ra 10 vụ trộm, kịp thời trả lại tài sản cho người bị mất. Mỗi vụ án được khám phá thành công, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an càng được nhân lên. 

Tận tụy với công việc, kính trọng lễ phép với nhân dân, được nhân dân hết lòng giúp đỡ, bởi vậy, trong hầu hết các vụ việc CATP tiến hành điều tra đều đạt hiệu quả cao. Trong 3 tháng của đợt thi đua đặc biệt này, các lực lượng CATP đã điều tra khám phá 885 vụ, bắt 1.424 đối tượng; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 76,2%. Để có được những kết quả trên, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô luôn biết khắc ghi lời dạy của Bác.

Ở lực lượng làm công tác quản lý hành chính về TTXH, lực lượng CSGT, cảnh sát khu vực hay như lực lượng làm công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, CATP xác định đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các khâu, lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhân dân trong năm kỷ cương hành chính 2013… đã làm chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt giao thông đô thị, là việc đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến phố trọng điểm; và đặc biệt là trong thực hiện Thông tư 12 của Bộ Công an với phương châm tạo điều kiện tối đa cho người dân như: đến tận nhà hướng dẫn thủ tục, thực hiện 3 trong 1, giảm phiền hà cho dân… tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, vì nhân dân phục vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương kỷ luật và chấp hành điều lệnh CAND; chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử với nhân dân của CBCS, xây dựng hình ảnh đẹp về người CBCS Công an Thủ đô trong lòng dân, trước tiên là ở các đơn vị, lực lượng có liên quan trực tiếp đến người dân như lực lượng CSGT, CSKV, CAPTX… Đối với lực lượng CSGT, ngoài việc triển khai quyết liệt các chuyên đề biện pháp công tác nhằm giải quyết tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông hiện nay, người dân Thủ đô đã quen với hình ảnh nữ CSGT xuống đường làm nhiệm vụ, không những tạo diện mạo mới thân thiện mà còn giúp làm giảm áp lực tâm lý đối với những người tham gia giao thông, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Đối với CBCS làm việc tại các bộ phận tham mưu, chính trị, hậu cần, cùng với công việc thầm lặng, đang ngày đêm cống hiến sức lực và trí tuệ của mình góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, mạnh về tổ chức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, nghiêm về kỷ luật, có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ở mỗi đơn vị đều có những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực của mỗi cán bộ chiến sĩ trong từng bộ phận công tác, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký trong đợt thi đua. Trong đó, công tác phục vụ chiến đấu được lãnh đạo CATP đặc biệt quan tâm. Lần đầu tiên công tác đầu tư xây dựng cơ bản được áp chỉ tiêu thi đua với 20 công trình xây mới và sửa chữa, trong đó có 17 công trình phải hoàn thành trong đợt thi đua. Nhiều công trình vượt tiến độ đề ra đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ công tác và chiến đấu. Trong số đó, có 2 công trình hoàn thiện được Chủ tịch UBND TP quyết định gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

90 ngày đêm, thời gian tuy không dài nhưng đã có hàng trăm tấm gương, việc làm ý nghĩa trên các mặt công tác của lực lượng Công an Thủ đô. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của Công an Hà Nội mà hình ảnh, tên gọi đã trở nên gần gũi, thân quen: đó là Thượng tá Lê Đức Đoàn - công dân Thủ đô ưu tú năm 2012, người đã cứu bao mạng sống thoát khỏi bàn tay tử thần; đó là Thiếu úy Trần Ngọc Long, cán bộ Đội CSGT số 7 đã dũng cảm cứu cả gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn ô tô xảy ra ngày 30-4-2013; đó là Thượng úy Trần Viết Minh, CSKV CAP Trung Hòa, quận Cầu Giấy khiêm tốn, tích cực học hỏi, tận tụy với công việc…

Nhiều cán bộ, chiến sỹ mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tuỵ, sáng tạo, năng động trong công tác, học tập, lao động sản xuất, liêm khiết, không nhận hối lộ, điển hình như: Thiếu tá Tăng Bá Minh, Đội phó Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự mưu trí trong điều tra, khám phá 4 chuyên án lớn; Thượng sỹ Nguyễn Thị Hiên, Đội Tàng thư căn cước can phạm, Phòng Hồ sơ Cảnh sát năng động trong tra cứu xác minh, đã phát hiện 2 đối tượng truy nã; Thiếu tá Nguyễn Quý Hưng, Phó Trưởng CAP Nhân Chính, quận Thanh Xuân kiên quyết truy bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý và bắt giữ người trái pháp luật; Thượng uý Trần Thị Lệ Quyên, Đội CMND, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã trực tiếp đến nhà để giải quyết và làm các thủ tục cấp CMND cho nhân dân; Thượng uý Dương Thuỳ Dương, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, CAH Phú Xuyên luôn tận tuỵ với công việc, thực hiện tốt 3 giảm trong công tác CMND được nhân dân gửi thư khen ngợi; Trung uý Phạm Văn Luyến, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT nhặt được của rơi, tìm người trả lại 7 triệu đồng; đó còn là hành động thu gom rác thải của đoàn viên thanh niên, hội viên  hội phụ nữ Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường tại chùa Hương được sự hưởng ứng của nhiều người dân địa phương và du khách… Những tấm gương nêu trên đã thể hiện tinh thần “Mỗi ngày, mỗi CBCS Công an Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân” đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân. 

Trong 3 tháng qua, CATP đã xuất hiện 1.818 gương người tốt, việc tốt, 27 gương liêm khiết, 85 thư khen của các cơ quan, người nước ngoài và nhân dân; 2.004 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng, trong đó có: 155 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 20 Bằng khen Chính phủ, 177 Bằng khen Bộ Công an, 69 Bằng khen UBND thành phố, 77 Bằng khen của Ban chỉ đạo 197, có 35 chiến sỹ thi đua toàn Ngành, 1.471 Giấy khen của Tổng cục và CATP…

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu vẫn còn vang mãi, luôn là định hướng quan trọng, là động lực tinh thần lớn lao tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô hôm nay vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.