Lo lắng dịch cúm gia cầm, chợ Hà Vĩ đìu hiu, ế ẩm

ANTĐ -Luôn phải thấy rằng, dịch cúm gia cầm có thể bùng phát trở thành đại dịch nguy hiểm, để chủ động trong việc phòng, khống chế nó.

Thế nhưng, không phải cứ chăn nuôi gia cầm hay buôn bán gia cầm thì bị dịch cúm. Với cách nhìn nhận chưa đúng như vậy, đã dẫn đến hậu quả, người nuôi gia cầm, buôn bán gia cầm đã rơi vào tình trạng khốn đốn.

Tất nhiên, đối với những nơi có nhiều gia cầm như chợ, hay trang trại... thì rất có thể trở thành ổ dịch, và nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, nếu như công việc kiểm dịch, khử trùng, phòng chống dịch bệnh không được thực hiện một cách nghiêm ngặt, chặt chẽ. Đặc biệt, nếu việc buôn bán vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, là mối nguy cơ cao phát tán dịch cúm từ một số đàn gia cầm thành ổ dịch cúm ở khắp nơi.

Chính vì cách hiểu chưa hết của người dân, cùng với sự e ngại của người mua đã dẫn đến việc chợ gia cầm Hà Vĩ, Thường Tín, Hà Nội trở nên đìu hiu, vắng vẻ.

Hình ảnh ghi nhận tại chợ gia cầm Hà Vĩ, Thường Tín, Hà Nội.  

Người phụ nữ ngồi ngủ gà ngủ vịt ngay bên đàn gia cầm 

Cảnh mua bán cũng hời hợt không còn như trước đây

Hai chủ quầy gia cầm ngồi giết thời gian bằng những ván cờ tướng 

Người  phụ nữ hiện rõ sự chán nản về kiểu chợ búa đìu hiu thế này

Một chủ hàng thủy cầm ngồi chơi game từ ĐTDĐ giết thời gian

Chợ Hà Vĩ là chợ gia cầm lớn nhất hiện nay nhưng cảnh tượng mua bán rất tẻ nhạt

Một chủ quầy thủy cầm làm vệ sinh khử trùng cho lũ vịt chưa xuất đi được

Lượng gia cầm lớn đưa về đây, do vậy công việc vệ sinh, tẩy rửa sau khi kết thúc bán hàng phải thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của chốt thú y và BQL chợ Hà Vĩ

Nợi tập trung gia cầm lớn, nếu như việc phòng, chống không được thực hiện nghiêm ngặt sẽ trở thành ổ dịch bùng phát, vì vậy ngay cả chính chủ hàng cũng tự phải coi mình như cán bộ thú y.

Một cậu bé ngồi chơi bên đàn gia cầm đang nháo nhác inh tai 

Ông Lê Xuân Viết, Trưởng BQL chợ Hà Vĩ đang giám sát khâu kiểm dịch, khử trùng gia cầm khi xe ra vào chợ.

"Thùng" nước khủ trùng, diệt dịch buộc phương tiện qua lại phải qua đó để tránh tình trạng phát tán dịch cúm

Anh Nguyễn Lê Ngà, cán bộ chốt kiểm dịch chợ gia cầm Hà Vĩ kiểm tra thông tin nguồn gốc một xe gia cầm từ Hải Phòng vào chợ.

Tất cả số gia cầm trên xe đều được ghi thông tin trên tờ giấy này, nếu khớp mới hợp lệ vào được chợ đổ hàng

Cán bộ chốt kiểm dịch phun thuốc khử trùng, diệt dịch trước khi xe vào chợ

Xe chở gia cầm  phải được kẹp chì khi đi và đến, cùng với việc kèm theo giấy tờ kiểm dịch, tình trạng gia cầm, xuất xứ ở trang trại, gia đình....

Lực lượng liên ngành kiểm tra kẹp chì hàng hóa đúng tiêu chuẩn quy định mới được vào chợ.