Lộ danh tính người chỉ đạo cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ -Đại tá Muharrem Kose, một cựu sĩ quan của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kì, được cho là người chỉ đạo cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Thông tin mới nhất, cuộc đảo chính đã thất bại...

Theo hãng tin Anadolu, cuộc đảo chính đẫm máu bất ngờ nổ ra ở Ankara vào tối 15-7-2016 theo giờ địa phương được chỉ huy bởi một cựu sĩ quan quân đội vũ trang Thổ Nhĩ Kì, Đại tá Muharrem Kose.

Ông Kose đã bị cách chức hồi tháng 3 do bị tình nghi có liên quan đến “mạng lưới Imam Fethullah Gulen”. Đây là những từ ngữ để chỉ cộng đồng người đi theo tư tưởng của tu sĩ Fethullah Gulen, người hiện sống ở Mỹ, và bị cho là có âm mưu kích động một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Muharrem Kose đã bị cách chức vào hồi tháng 3 bởi ông Erdogan

Đại tá Muharrem Kose đã tuyên bố thành lập “Hội đồng hòa bình”, một chính quyền lâm thời nhằm lập lại dân chủ và quyền con người, điều mà các chính trị gia đối lập luôn khẳng định rằng, không hề tồn tại dưới chính quyền của ông Erdogan.

Các lực lượng quân đội trung thành với Đại tá Kose đã chiếm đài thông tin TRT, nhiều cây cầu và sân bay quốc tế Ataturk vào tối ngày 15-7 trước khi tấn công vào những lực lượng trung thành với ông Erdogan.

Tổng thống Erdogan đã lên tiếng kêu gọi người dân xuống đường biểu tình các nỗ lực chống chính phủ. Ông cũng đổ lỗi Imam Fethullah Gulen chính là thế lực đứng sau vụ đảo chính này, tuy nhiên, đại diện phong trào này phủ nhận mọi sự liên quan.

Những người thuộc Imam Fethullah Gulen hay còn gọi là Gulenists không phải là các phần tử theo đường lối cứng rắn nhưng kêu gọi thị trường kinh tế tự do, dân chủ và khoan dung tôn giáo, những điều vốn được đặt ra bởi lãnh tụ khai sinh Thổ Nhĩ Kì, Kemal Ataturk.

Phong trào Gulen đã từng có tới 2.000 sĩ quan quân đội trước khi bị đàn áp bởi Tổng thống Erdogan. Các Gulenist thường sử dụng bộ máy tư pháp để điều tra tham nhũng và nhiều lần công khai chống lại ông Erdogan. Chính quyền ông Erdogan đã cáo buộc Gulen muốn thành lập một “nhà nước bên trong nhà nước” hay còn gọi là “Cơ cấu song song”.

Trước khi bị cách chức do có liên quan tới phong trào Gulen, Đại tá Muharrem Kose từng là cố vấn pháp luật cấp cao của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kì Hulusi, người hiện đang bị bắt làm con tin ở Ankara.