Lo còn nhiều sinh viên chưa tiêm vaccine, trường ĐH chưa vội dạy và học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mặc dù nhiều trường ĐH đã cho sinh viên bắt đầu năm học mới từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 nhưng vẫn chưa dạy trực tiếp do dịch bệnh tại các địa phương vẫn phức tạp, số sinh viên được tiêm vaccine còn ít.
Sinh viên các trường ĐH trông đợi được đi học trực tiếp

Sinh viên các trường ĐH trông đợi được đi học trực tiếp

ĐHQGHN chính thức chào đón hơn 11.500 tân sinh viên năm học 2021-2022 từ ngày 27-9. Theo tình hình hiện tại, trường này vẫn tổ chức cho sinh viên các khóa học trực tuyến.

Được biết, sinh viên trúng tuyển năm thứ nhất của một số trường thành viên của đang thực hiện đăng ký các học phần các môn học. Trong đó, đã có trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo sinh viên bắt đầu các học phần tiếng từ ngày 4-10.

ĐH Bách khoa Hà Nội bắt đầu năm học mới từ ngày 27-9 và thông báo sinh viên học trực tuyến ngay từ tuần đầu tiên đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, trường triển khai dạy và học trực tuyến từ tuần 1 năm học 2021-2022 (bắt đầu học kỳ vào ngày 27-9 đối với K65 trở về trước) theo thông báo cụ thể của Phòng Đào tạo.

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phục vụ khóa luận/đồ án tốt nghiệp, luận văn và luận án; cán bộ viên chức được tiến hành nghiên cứu với điều kiện không quá 20 người trong một phòng thí nghiệm hay 50 % vị trí làm việc, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và được đơn vị kiểm soát.

Người học, cán bộ nhân viên từ các tỉnh ngoài về Hà Nội phải thực hiện khai báo y tế và nơi cư trú. Người học, cán bộ nhân viên về từ địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được sự đồng ý bằng văn bản của chính quyền trước khi di chuyển vào Thành phố.

Cán bộ nhân viên bắt buộc hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Tiếp tục dừng các hoạt động thể thao trong khuôn viên ký túc xá, sân vận động, nhà thi đấu; sinh viên trong ký túc xá hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Tiếp tục dừng các điểm cung cấp dịch vụ không thiết yếu trong các khuôn viên trường, dừng các hoạt động hội họp tập trung trên 20 người trong 1 phòng, trường hợp thực sự cần thiết do Hiệu trưởng quyết định và đảm bảo các biện pháp phòng dịch.