“Thành tích” đứng đầu đáng thẹn

“Thành tích” đứng đầu đáng thẹn

ANTĐ - Có những con số đặt cạnh nhau rất phản cảm: trong khi hàng triệu nông dân ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt xuất được 6,61 triệu tấn gạo, thu về cho đất nước 2,95 tỷ USD, thì cả nước “nốc” bia mỗi năm hết đúng 3 tỷ USD, mà vẫn còn thòm thèm.
Tăng là hợp lý

Tăng là hợp lý

ANTĐ - Trong tờ trình Chính phủ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế đối với các mặt hàng rượu, bia và thuốc lá. Theo đó, thuế suất của bia và rượu tăng từ 50% lên 65%; thuốc lá điếu, xì gà tăng từ 65% lên 75%. Mục đích của tăng thuế là để hạn chế người tiêu dùng sử dụng rượu, bia và thuốc lá quá đà gây tổn hại cho xã hội và nền kinh tế.
Bội thực đầu tư

Bội thực đầu tư

ANTĐ - Năm qua, cho dù nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất, thì lĩnh vực sản xuất bia vẫn liên tục phát triển với hàng loạt dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô của cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 
   Bia bọt và “bia miệng” tú men

Bia bọt và “bia miệng” tú men

ANTĐ - Báo chí đưa tin hàng chục nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc phá sản, vậy mà vẫn có một ngành sản xuất “bùng nổ” với hàng loạt dự án hoành tráng ở hầu khắp từ Bắc tới Nam.
Tưng bừng ngày hội bia Hà Nội 2012

Tưng bừng ngày hội bia Hà Nội 2012

ANTĐ - Dù thời tiết mưa rét, hôm qua (2-12), hàng chục nghìn người đã đổ về Cung thể thao Quần Ngựa để tham gia Ngày hội bia Hà Nội 2012 do Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Habeco tổ chức.
Giàu và sang

Giàu và sang

ANTĐ - Mới chỉ cách đây hai chục năm, đi xe đạp Peugeot hút thuốc 3 số là cả phố phải lác mắt, xuýt xoa, trầm trồ.
2 tỷ lít bia và bữa ăn 10.000 đồng

2 tỷ lít bia và bữa ăn 10.000 đồng

(ANTĐ) - Thông tin Việt Nam đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Pháp và Mỹ, về tiêu thụ bia Heineken cho thấy “sức nhậu” khủng khiếp của dân ta. 4 tháng đầu năm 2011, thống kê chỉ ra, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất tới 714 triệu lít bia.