Lĩnh án sau 5 năm lẩn trốn

(ANTĐ) - Ngày 26-11, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử Nguyễn Trung Hiếu (tức Lượm (x), SN 1984, ở huyện Bình Chánh) - bị can cuối cùng trong vụ án hiếp dâm tập thể xảy ra năm 2003.

Lĩnh án sau 5 năm lẩn trốn

(ANTĐ) - Ngày 26-11, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử Nguyễn Trung Hiếu (tức Lượm (x), SN 1984, ở huyện Bình Chánh) - bị can cuối cùng trong vụ án hiếp dâm tập thể xảy ra năm 2003.

Đêm 9-11-2003, các tên: Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng và Huỳnh Thành Lợi gặp nhau ở quán cà phê “Giọt nhớ” thuộc khu Bà Lát, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Hùng gợi ý sẽ dụ dỗ 2 cô gái bán cà phê mà hắn quen biết để cùng nhau “chơi không phải trả tiền”.

Sau đó Hùng và Hậu đợi đến khi quán hết khách, đã kéo được N.T.T.M (SN 1984) và N.N.L (SN 1988) nói là rủ đi chơi, ăn tối. Trung đi đến một tiệm cắt tóc chờ, thấy Phan Thanh Nhã, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Công Lực, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thanh Tâm đang uống rượu, rủ cho đi “ké”. Khi thấy Hùng, Hậu gọi, cả bọn đã chia làm 2 nhóm chở M và L đi lòng vòng, đến đoạn đường vắng, cả bọn dùng vũ lực, hăm dọa giết và quăng xác xuống sông, rồi lần lượt thay nhau thực hiện hành vi giao cấu M và L, mặc cho 2 cô gái chống cự, kêu cứu. 10 ngày sau, M và L làm đơn tố cáo.

Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành truy xét và bắt được các tên: Nhã, Hậu, Trung, Lợi. Vào năm 2005, lần lượt tên Đồng, Lực, Tú ra đầu thú, tên Hùng bị bắt theo lệnh truy nã và các đối tượng này đã được đưa ra xét xử, bị tòa tuyên án về tội “hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em”; riêng Nguyễn Trung Hiếu bỏ trốn, đến ngày 29-9-2008, mới ra đầu thú. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu 8 năm tù về tội “hiếp dâm” và 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.

An Tình