Hiện nay, hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản đang có những diễn biến phức tạp. Mặc dù đã có những cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn chủ quan tới mức đeo túi xách bên trong để cả trăm triệu đồng trên vai, “ung dung” điều khiển xe máy một mình trên các tuyến đường vắng. Có trường hợp hớ hênh đến mức để nguyên chiếc túi xách bên trong chứa nhiều đồ trang sức quý giá trên giỏ xe và đến khi bị bọn cướp “hỏi thăm” mới ân hận. Đã từng xảy ra những vụ cướp giật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Người bị hại đã phải trả giá bằng chính mạng sống của họ.
Chủ quan, lơ là mất cảnh giác và sự thờ ơ, vô cảm trước hoạt động cướp giật tài sản trên đường phố là “căn bệnh” mãn tính của những người thiếu ý thức giữ gìn ANTT. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để tội phạm gây án với nhiều cấp độ nghiêm trọng khác nhau. Đã đến lúc phải có “liều thuốc đặc trị” cho sự thờ ơ, vô cảm và chủ quan, sơ hở mất cảnh giác của người dân. Để làm được việc này, các cấp chính quyền cơ sở cần quan tâm tuyên truyền ý thức cảnh giác, dũng cảm phát hiện và tố giác tội phạm đến từng người dân, tổ dân phố, cụm dân cư. Thường xuyên động viên, khích lệ và nhân rộng những cá nhân xuất sắc trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia đảm bảo ANCT - TTATXH, góp phần làm giảm và kiềm chế tối đa hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản đang diễn biến phức tạp hiện nay.