Liệu có xếp hàng xin học cho con?

(ANTĐ) - Cảnh tượng ông bà, bố mẹ chia nhau theo ca, vạ vật trước cổng trường từ đêm 30-6 để giành được một suất nhập học cho con ở nhiều trường mầm non Hà Nội năm 2010 trở thành tâm điểm phản ánh của báo chí.
 Năm nay, trước thời điểm diễn ra sự kiện này, hàng loạt biện pháp được ngành giáo dục đặt ra với hy vọng “cắt” được hàng dài người chờ xin học.

 Mầm non công lập luôn hấp dẫn với lợi thế về cơ sở vật chất và học phí
 Mầm non công lập luôn hấp dẫn với lợi thế về cơ sở vật chất và học phí

Nảy sinh tiêu cực từ xếp hàng
Ngay từ đầu tháng 5-2011, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chỉ rõ, công tác tuyển sinh là công việc thường xuyên, hàng năm của ngành giáo dục nhưng phải rút kinh nghiệm để tránh gây sức ép tâm lý lớn cho phụ huynh, học sinh. Đặc biệt, những việc gây phản cảm cho xã hội như xếp hàng từ nửa đêm. Sự phản cảm ở đây không chỉ là hình ảnh vạ vật của hàng trăm phụ huynh thức trắng cả đêm, nằm ngồi ngoài cổng trường trước giờ phát đơn, mà có khi đến lượt thì trường cũng vừa hết chỉ tiêu đăng ký.

Vấn  đề ở chỗ nếu như chỉ có phụ huynh xếp hàng đã đành, nhưng lại có trường hợp lợi dụng tình trạng này để kiếm tiền từ việc bán chỗ, bán suất...  “Chúng tôi rất lo ngại về tình trạng lộn xộn, mất trật tự an ninh với hàng chục, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng trường xin học từ đêm trước ngày tuyển sinh” - bà Đinh Thanh Hằng, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Hoàng Mai cho biết. “Việc xếp hàng là sắp xếp tự phát của phụ huynh với mong muốn có được kết quả khách quan khi nhà trường dựa theo danh sách này để phát đơn xin nhập học. Tuy nhiên, sẽ không thể khách quan khi có trường hợp lợi dụng việc xếp hàng để tìm cách bán chỗ, bán suất cho những phụ huynh vì không đến kịp phải bỏ tiền ra mua số được xếp từ trước...”.

Tình trạng xếp hàng từ đêm, thậm chí từ chiều hôm trước tại các trường mầm non thuộc địa bàn đông dân cư như Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai... diễn ra đã từ vài năm nay với xu thế ngày càng lan rộng trước sức ép gay gắt về nhu cầu đi học của lứa tuổi mầm non, trong khi số lượng trường học không đáp ứng kịp. Đây là bài toán khó được đặt ra cho kỳ tuyển sinh năm nay của Hà Nội khi chỉ tiêu dành cho các trường mầm non toàn thành phố chỉ đáp ứng được 30% trẻ độ tuổi nhà trẻ, 85% trẻ mẫu giáo, trong đó, chủ yếu ưu tiên trẻ 5 tuổi.

“80%  số trường sẽ bốc thăm để chọn ngẫu nhiên”
Đây là biện pháp sẽ được áp dụng trong năm nay trên địa bàn quận Hoàng Mai, theo bà Đinh Thanh Hằng. “Trước ngày tuyển sinh, chúng tôi đã họp các trường trên địa bàn để nghe phương án của các trường. Theo đó, sẽ có khoảng 80% số trường mầm non thuộc địa bàn quận chọn biện pháp bốc thăm”. Lý giải về việc lựa chọn cách thức này, bà Hằng cho biết, bốc thăm sẽ chọn ngẫu nhiên những trẻ đáp ứng điều kiện tuyển sinh, có đơn xin nhập học vào trường. Như vậy, trường sẽ không giới hạn đơn xin nhập học, đồng nghĩa với việc phụ huynh không phải xếp hàng, chầu chực từ đêm để chờ phát đơn như mọi năm.

Cũng là một trong những địa bàn nóng về tuyển sinh mầm non, quận Tây Hồ năm nay đưa ra 2 hình thức tuyển sinh. Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ cho biết, trong số 8 trường mầm non trên địa bàn quận thì có 4 trường áp dụng hình thức bốc thăm, 1 trường sửa chữa, không tuyển sinh và 3 trường còn lại vẫn bán đơn như các năm trước.

“Tuy nhiên, để không tái diễn tình trạng xếp hàng, các trường đều phải phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát kỹ độ tuổi trẻ có nhu cầu học mầm non trên địa bàn tuyển sinh của trường. Theo đó, sẽ phân theo từng ngày với từng độ tuổi để bán đơn cho phụ huynh ” - ông Vũ cho biết.

Còn đối với những trường tiến hành bốc thăm, ông Lê Hồng Vũ khẳng định, ngoài việc công bố công khai quy trình thực hiện, nhà trường đảm bảo phải ưu tiên cho con em các hộ gia đình khó khăn được UBND phường sở tại xác nhận theo quy định tiêu chuẩn của nhà nước. “Những trường hợp này, các em sẽ được nhận vào học trong trường chứ không phải tham gia bốc thăm”.

Có thể thấy, với những biện pháp này, các nhà quản lý đều cho rằng sẽ không thể tái diễn tình trạng xếp hàng như các năm trước. Tuy nhiên, việc Hà Nội chỉ đáp ứng số lượng có hạn trẻ trong độ tuổi mầm non được đến trường, vấn đề chính yếu gây nên tình trạng nói trên, thì vẫn chưa có lời giải.