Liệt dương, một chỉ báo về bệnh tim mạch

ANTĐ - Một khảo sát y văn mới đây cho thấy liệt dương có thể là một chỉ báo bệnh tim ở một số nam giới.

(Ảnh minh họa)

Để tìm hiểu mối liên quan giữa 2 vấn đề này Jia-Yi Dong  thuộc Trường Đại học Soochow ở Tô Châu, Trung Quốc đã tổng hợp 12 nghiên cứu trước đây về liệt dương và bệnh tim gồm gần 37.000 nam giới.

Nhóm nghiên cứu thấy rằng nam giới bị các vấn đề về cương cứng tăng 48% nguy cơ bị bệnh tim và cũng có tỉ lệ tử vong cao hơn so với nam giới không có vấn đề về tình dục.

Các yếu tố nguy cơ thông thường như hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường và cao huyết áp không thể lý giải về mối liên quan này. Các kết quả nghiên cứu được báo cáo trên tạp chí American College of Cardiology.

Trong một nghiên cứu khác, được đăng trên tờ Archives of Internal Medicine, các nhà khoa học đã khảo sát nghiên cứu trước đây và thấy rằng thay đổi lối sống và statin có vẻ cải thiện các vấn đề về cương cứng ở nam giới mặc dù mức độ cải thiện không nhiều.

Nam giới tập luyện nhiều hoặc áp dụng chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải gồm ngũ cốc toàn phần, hoa quả, rau xanh, quả hạnh và dầu ôliu, có mức cải thiện 2,4 điểm trong thang điểm 25 đánh giá các vấn đề về cương cứng.

Theo Tiến sĩ Bhanu Gupta và các cộng sự thuộc Bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota thì những nam giới dùng statin hạ cholesterol, được sử dụng để điều trị bệnh tim, có mức cải thiện tương tự là 3,1 điểm. Các kết quả này được dựa trên 6 thử nghiệm gồm 740 đối tượng tham gia.

Mặc dù sự cải thiện này có thể không có ý nghĩa đối với tất cả nam giới, song các nhà nghiên cứu cho biết các kết quả này củng cố nhận thức hiện nay cho rằng thói quen ăn uống lành mạnh và tăng cường hoạt động thể chất là những thành phần quan trọng giúp cải thiện chất lượng sống ở nam giới bằng cách cải thiện sức khỏe tình dục.