Liên tục tin vui với nhiều giải Vàng cho đội tuyển Olympic quốc tế các môn khoa học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Liên tục thông tin các giải Olympic quốc tế Toán, Lý, Sinh với nhiều huy chương vàng dành cho các đội tuyển Việt Nam được cập nhật trong hai ngày nay.
Đỗ Bách Khoa (đứng giữa) giành Huy chương Vàng Toán học quốc tế đầu tiên cho trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Đỗ Bách Khoa (đứng giữa) giành Huy chương Vàng Toán học quốc tế đầu tiên cho trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã có niềm vui lớn, lần đầu tiên sau nhiều năm đã có học sinh đoạt Huy chương Vàng Toán học là em Đỗ Bách Khoa, học sinh lớp 12 của trường này.

Đây là tấm Huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển quốc gia năm nay, theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Được biết, cả 6/6 thí sinh tham gia Olympic Toán học năm 2021 của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành 1 Huy chương Vàng 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Hai em Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN giành Huy chương Bạc.

Huy chương Đồng thuộc về các em: Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Phan Hữu An, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN; Phan Huỳnh Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh.

Olympic Toán học quốc tế năm 2021 (IMO 2021) lần thứ 62 do Liên bang Nga đăng cai tổ chức diễn ra trong 2 ngày 19-20/7/2021 theo hình thức trực tuyến. Tại Việt Nam, cuộc thi được diễn ra tại 02 điểm cầu: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ 4 thành viên đội tuyển Olympic quốc tế Sinh học của Việt Nam đều đạt huy chương

Toàn bộ 4 thành viên đội tuyển Olympic quốc tế Sinh học của Việt Nam đều đạt huy chương

Cùng ngày, tin vui đến với đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế Sinh học 2021 khi cả 4 thí sinh đều giành Huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đặng Lê Minh Khang, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) giành Huy Chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2021.

Ngoài ra, 3 thành viên khác của đội tuyển đều đoạt Huy chương Bạc và Đồng. Cụ thể là: Em Hà Mạnh Duy, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phú và em Nguyễn Thị Nga, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ giành Huy Chương Bạc.

Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021 (IBO2021) do Bồ Đào Nha đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến từ ngày 18 đến ngày 23/7/2021 với 304 thí sinh thuộc 76 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với tên gọi là IBO Challenge II.

Đội tuyển Olympic quốc tế Vật lý đem lại nhiều Huy chương Vàng nhất đến thời điểm này .

Đội tuyển Olympic quốc tế Vật lý đem lại nhiều Huy chương Vàng nhất đến thời điểm này .

Tin mới nhất sáng 24-7 là đội tuyển Olympic quốc tế Vật lý của Việt Nam đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng. Cục quản lý chất lượng cho biết, 3 Huy chương Vàng thuộc về các học sinh gồm:

Nguyễn Mạnh Quân, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trang Đào Công Minh, Trường THPT chuyên ĐHKHTN-ĐHQG HN; Trần Quang Vinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

2 học sinh đoạt Huy chương Bạc là em Nguyễn Trọng Thuận, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa và em Bùi Thanh Tân, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 7 sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Đài loan, Rumani.

Kì thi Olympic Vật lí Quốc tế 2021 (IPhO 2021) do Lithuania đăng cai tổ chức. Theo lịch trình thì kì IPhO này được tổ chức năm 2020, nhưng do đại dịch COVID-19 sau đó đã chuyển sang năm 2021 và thi trực tuyến cho toàn bộ các đoàn dự thi.

Tham dự IPhO 2021 có 76 đoàn từ các nước và các vùng lãnh thổ với 368 thí sinh. Do tính chất kì thi là trực tuyến, nên tất cả các công việc đều được tiến hành trên mạng internet. Việc dịch đề, in đề, chuyển bài làm của học sinh về Ban giám khảo của Ban tổ chức được thực hiện trực tuyến bằng cách sử dụng phần mềm Oly-Exams.