Liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy dọc tuyến biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-11, Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, từ đầu tháng 10/2021 đến nay, Công an huyện Đầm Hà đã tổ chức bắt giữ 2 vụ và 6 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.
6 đối tượng trong 2 vụ án mua bán trái phép chất ma tuý dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc

6 đối tượng trong 2 vụ án mua bán trái phép chất ma tuý dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Cụ thể, ngày 21/10/2021, CAH Đầm Hà đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý dọc tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Đỗ Đăng Xô (SN 1989); Vũ Trọng Bình (SN 1992) cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng; Nguyễn Tự Tiến (SN 2002, trú tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Đồng Thị My (SN 1989, trú tại xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà).

Tiếp đến ngày 24/10/2021, CAH Đầm Hà tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý dọc tuyến biên giới gồm: Trần Văn Long (SN 1976) và Đào Văn Vĩnh (SN 1980) cùng trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện các vụ việc vẫn đang được CAH Đầm Hà tiếp tục điều tra mở rộng.