ANTD.VN - Thấy lợn chết không rõ nguyên nhân, người đàn ông 32 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) đã mổ làm thịt, nhưng chỉ 5 giờ sau thì thấy người sốt rét run, đau bụng, nôn nhiều… rồi phải nhập viện cấp cứu.
ANTD.VN - Trong tuần vừa qua, địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 23 ổ dịch sốt xuất huyết mới, 45 ca tay chân miệng… Ngoài ra, một cụ ông mắc liên cầu lợn chưa rõ nguyên nhân.
ANTD.VN - Nam bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nghi do liên cầu lợn, phải lọc máu liên tục…
ANTD.VN -Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, chỉ trong mấy ngày từ mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017 đến nay, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các trường hợp nguy kịch do ăn tiết canh lợn “lấy đỏ” đầu năm mới.
ANTD.VN -Trao đổi với báo chí sáng nay, 11-1, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, vào dịp Tết và giao mùa đông xuân hiện nay, lo nhất là các bệnh do đường ăn uống gia tăng.
ANTĐ - Tiết canh là một trong những món ăn ưa thích của nhiều
người hiện nay. Tuy nhiên, món ăn này đang tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm liên cầu
khuẩn lợn rất cao. Trong vòng 3 năm 2014 – 2016, cả nước đã có gần 200 bệnh
nhân nhập viện vì nhiễm liên cầu khuẩn lợn, trong đó có nhiều trường hợp nặng dẫn
đến tử vong. Hậu quả thì đã rõ nhưng không ít người hàng ngày vẫn không từ bỏ
được thói quen ăn uống tiềm ẩn nguy cơ chết người này.
ANTĐ - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân bị não mô cầu đầu tiên trong năm 2014, sau một thời gian khá dài không xuất hiện.
ANTĐ - Sau Tết, nhiều người có thói quen tìm ăn tiết canh để lấy “đỏ”. Song may mắn chưa thấy đâu, không ít người phải nhập viện cấp cứu, thậm chí đã có 2 ca tử vong.
ANTĐ - Một bệnh nhân ở quận Tây Hồ, Hà Nội vừa tử vong do bị hôn mê, sốc nhiễm khuẩn vì nhiễm liên cầu lợn quá nặng. Đây là ca tử vong đầu tiên của Hà Nội do liên cầu lợn trong năm 2012.
ANTĐ - Khoảng 2 tháng trở lại đây, số bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn vào cấp cứu tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương có dấu hiệu tăng lên. Đặc biệt, sau hơn 1 năm không có ca tử vong do bệnh này thì mới đây tại BV này lại phải chứng kiến một trường hợp đau lòng mà nguyên nhân cũng chỉ vì thói quen ăn tiết canh.
ANTĐ - Sau khi ăn bát tiết canh, anh Tính cảm thấy khó chịu trong người nên được người nhà đưa vào viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ nhận định, anh Tính bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn.
ANTĐ - Theo BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong 2 tuần gần đây, số bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn Hà Nội vào điều trị đã bắt đầu gia tăng, trung bình khoảng 5-7 ca mỗi ngày.
(ANTĐ) - Theo thông tin từ BV Bệnh nhiệt đới Quốc gia, trong tháng 8 vừa qua BV này tiếp nhận mới 8 trường hợp mắc liên cầu khuẩn lợn, nâng tổng số bệnh nhân mắc và vào điều trị liên cầu khuẩn tại BV này từ đầu năm tới nay lên gần 40 trường hợp.
(ANTĐ) - Ngày 5-5, bác sĩ Phạm Tiến Mỹ, Trưởng khoa Truyền nhiễm - bệnh viện Đa khoa Thái Bình cho biết: sau gần một tuần được điều trị tích cực, đến nay sức khỏe cả 4 bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn đang nằm điều trị tại khoa đã ổn định và có thể ra viện trong một vài ngày tới.