Lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

ANTĐ - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án vụ đánh bom tự sát tại Pakistan làm 9 người thiệt mạng, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của LHQ đối với những nỗ lực của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Vụ đánh bom đẫm máu xảy ra hôm 22-12 tại một cuộc tuần hành chính trị ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, do đảng Dân tộc Awami chống Taliban tổ chức. Trong số những người thiệt mạng có ông Bashir Bilour, quan chức chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Vụ tấn công, cũng làm 20 người khác bị thương, diễn ra ngay sau khi ông Bashir có bài phát biểu quan trọng tại cuộc tuần hành. 

Trước đó 1 tuần, 10 tay súng Taliban đã sử dụng rocket và xe bom trong cuộc tấn công vào một sân bay quốc tế ở Peshawar làm 5 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. 10 tay súng sau đó đã bị lực lượng an ninh Pakistan tiêu diệt trong các cuộc đấu súng ác liệt.