ANTD.VN - Liên quan đến vụ Lê Tùng Vân bị khởi tố về Tội loạn luân, theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tù tới 5 năm.
ANTD.VN - Liên quan đến vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có đơn gửi Chánh án TAND huyện Đức Hòa, xin hoãn chấp hành án phạt tù với lý do tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh… Vậy theo quy định, những trường hợp nào hoãn chấp hành hình phạt tù?
ANTD.VN - Liên quan đến vụ “Tịnh thất Bồng Lai”, cơ quan công an đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác 2 nội dung về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy vụ án hình sự bị tạm đình chỉ khi nào, việc áp dụng thời hiệu với các vụ án này để làm căn cứ đình chỉ thực hiện ra sao?
ANTD.VN - Mới đây, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù. Nhiều người đặt câu hỏi, bị cáo này đã 90 tuổi có được hoãn hoặc giảm thời gian chấp hành án?
ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, liên quan đến vụ 'Tịnh thất Bồng Lai', cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng. Trong đó, riêng Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Nhiều người đặt câu hỏi: “Vì sao Lê Tùng Vân được tại ngoại” ?
ANTD.VN - Liên quan đến vụ "Tịnh thất bồng lai", Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và Loạn luân. Nhiều người đặt câu hỏi, pháp luật hiện hành quy định thế nào về chế tài xử lý đối với các tội danh này?