Lễ hội Hoa Anh Đào 2015: Hoa giả nhưng vẫn tấp nập

ANTĐ -Nhiều du khách cảm thấy thất vọng khi đến với lễ hội vì chỉ được chiêm ngưỡng chủ yếu là hoa giả, khác xa với sự kì vọng từ hình ảnh rực rỡ  như chính cái tên “lễ hội Hoa Anh Đào” đem tới…

Lễ hội được diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội với nhiều các hoạt động mang đậm nét truyền thống văn hóa Nhật Bản như: Trưng bày hoa Anh Đào, biểu diễn nghệ thuật, biếu diễn múa yosakoi, trưng bày các sản phẩm văn hóa-ẩm thực… Lễ hội thu hút rất đông du khách đến tham dự. Tuy nhiên đông đảo du khách không khỏi thất vọng khi hầu hết hoa được trưng bày là hoa giả. Tại 1 cây hoa được ghép buộc bởi các cành hoa Anh Đào thật thì héo queo ngay ở buổi trưa ngày đầu tiên của lễ hội.

Cây hoa Anh Đào với đa phần là hoa giả, các cành hoa Anh Đào thật được ghép buộc vào thân cây thì bị héoở ngay ngày đầu tiên của lễ hội...

Nhiều du khách cảm thấy thất vọng và quay lưng với cây hoa Anh Đào duy nhất được bảo vệ cẩn thận này...

Ở một góc khác, "hoa Anh Đào được mọc ra từ cây Trứng Cá"...

Lễ hội cũng gồm nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, thu hút đông đảo du khách...

Nhiều du khách chen chân để được thưởng thức ẩm thực Nhật Bản tại lễ hội...

Hàng dài các bạn trẻ đang chờ nhận quà miễn phí từ một gian hàng...

Múa Yosakoi: một trong những hoạt động được coi là nổi bật của lễ hội thu hút đông đảo sự chú ý của du khách...

...gồm nhiều các các câu lạc bộ Yosakoi đến từ Nhật Bản và Việt Nam tới biểu diễn.

Vũ công của câu lạc bộ Kumo Yosakoi đến từ Việt Nam đang biểu diễn tại lễ hội...

Nhiều các câu lạc bộ yêu thích ăn hóa Nhật Bản, yêu thích Yosakoi đến từ các tỉnh thành, các trường đại học của Việt Nam tới biểu diễn...

Phần biểu diễn khá đẹp mắt của Hà Nội Sennen Yosakoi tại lễ hội hoa Anh Đào 2015...

Một múa chính, đem lại thần thái cho phần biểu diễn...

Bên cạnh đó, hoạt động cosplay cũng thu hút khá nhiều bạn trẻ tham gia....

Một vũ công đang chuẩn bị hóa trang trước khi biểu diễn....

Lễ hội đã kết thúc vào cuối ngày 12/4.