Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Vương quốc Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 12-12, tại Phủ Thủ tướng Hà Lan ở thành phố La Haye, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Hà Lan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước

Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte ra tận xe đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sau đó hai Thủ tướng cùng bước trên thảm đỏ tới vị trí danh dự.

Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Hà Lan được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn của hai nước tham dự lễ đón.

Đoàn Đại biểu Việt Nam dự Lễ đón chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tiến hành hội đàm.

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Hà Lan phát triển tốt đẹp, tích cực ngay cả trong thời gian đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi, tiếp xúc. Quan hệ đầu tư - thương mại phát triển mạnh mẽ. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ 1 triệu liều vaccine và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống Covid-19, góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát dịch bệnh và tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mà trọng tâm là hội đàm giữa hai Thủ tướng nhằm quyết tâm đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới; thống nhất phương hướng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới nhằm gia tăng tin cậy chính trị, đóng góp cho sự phát triển bền vững và phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Sáng cùng ngày, trong chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Trung tâm Nhà vườn Thế giới (World Horti Center - WHC) tại tỉnh Nam Hà Lan.

WHC là một tổ hợp điển hình về sự kết nối theo công thức “Tam giác vàng” giữa chính phủ - cơ sở nghiên cứu - doanh nghiệp. Các cơ sở nghiên cứu, chế tạo máy móc liên quan đến trồng trọt gửi tới đây các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, vừa là công cụ học tập, nghiên cứu, vừa là công cụ sản xuất ra sản phẩm thương mại. Hàng năm, WHC tiếp đón khoảng 30.000 lượt khách, chuyên gia quốc tế đến tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo trong ngành trồng trọt và tham gia các hội chợ. Đây cũng là nơi hội tụ, trưng bày và giao lưu thường xuyên của 130 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành trồng trọt. Bên cạnh đó, trung tâm còn có khu nghiên cứu hiện đại với 40 phòng thí nghiệm, nơi các nhà nghiên cứu, doanh nhân và các tổ chức giáo dục khác nhau cùng tiến hành nghiên cứu.

Thông tin tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Việt Nam, Giám đốc WHC Puck van Holsteijn cho rằng, Việt Nam có hai trung tâm nông nghiệp lớn là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, hai vùng sản xuất nông nghiệp này đang sử dụng các công nghệ khác nhau trong sản xuất. WHC có thể cung cấp giống, các công nghệ để nông nghiệp Việt Nam có thể phát triển với năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, một số doanh nghiệp Hà Lan đã hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này; tin tưởng trong thời gian tới trung tâm và các cơ quan, đơn vị của Việt Nam sẽ hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn trong cả quy hoạch, phát triển nông nghiệp thông minh...

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, WHC đóng vai trò là nền tảng hàng đầu cho doanh nghiệp, các cơ quan giáo dục, nghiên cứu và chính phủ cùng đổi mới, kết nối, truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức về công nghệ xanh cho ngành làm vườn. Theo Thủ tướng, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Lan có thể giúp Việt Nam về công nghệ chế biến, thị trường, các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trên thế giới; Việt Nam có thể giúp Hà Lan về phát triển nguyên liệu. Thông qua đó, hai bên đều có thể mở rộng thị trường cho nhau.