Lấy người dân làm gốc, phát huy đồng bộ sức mạnh thế trận giữ vững an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Xác định yêu cầu trọng tâm công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn, đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chỉ rõ: phải lấy người dân làm gốc, phát huy đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Ngày 3-3, quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; công tác đảm bảo TTATGT – TTĐT năm 2021, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Liên ngành quận Hai Bà Trưng nhắc nhở, xử lý điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè

Liên ngành quận Hai Bà Trưng nhắc nhở, xử lý điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè

Các đồng chí: Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 138 và 197 quận; Đại tá Trương Văn Hồng – Phó trưởng BCĐ thường trực BCĐ 138 và 197 quận; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND quận, Ban chỉ huy Công an quận, trưởng các ngành, đoàn thể, 18 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng…dự hội nghị.

Báo cáo trung tâm của các BCĐ 138 và 197 quận Hai Bà Trưng thể hiện, trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả của các lực lượng chức năng, địa bàn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; công tác đảm bảo TTATGT – TTĐT…trên địa bàn quận đạt nhiều kết quả tích cực.

An ninh chính trị được đảm bảo, không để xảy ra khủng bố phá hoại; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra án gây bức xúc, dư luận xấu trong xã hội; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế; tai nạn giao thông giảm; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện được đảm bảo.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, được gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các phong trào cách mạng khác để hỗ trợ, thúc đẩy cùng phát triển.

Vai trò của lực lượng nòng cốt đã được phát huy trong việc nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận và Ban chỉ đạo các Ban 138, 197 quận Hai Bà Trưng ghi nhận vai trò của Công an quận trong triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, với nhiều hình thức sinh động; đã phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, chuyên đề phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, huy động được sức mạnh, sự tham gia của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn…

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các Ban chỉ đạo 138, 197 trong năm 2022, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận nhấn mạnh yêu cầu quan trọng, là để phát huy đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị phải lấy người dân làm gốc; phải từng bước và liên tục nâng cao sức mạnh của người dân, từ nhận thức đến hành động, trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT.

Cùng với đó, từng cấp, từng ngành, từng vị trí cán bộ luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và đặt vị trí của mình vào vị trí người dân khi giải quyết công việc. Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận tin tưởng, mong muốn trong năm 2022 và thời gian tới, Công an quận tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, chủ công, chủ lực giữ gìn ANTT địa bàn; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, để có những giải pháp sâu rộng, thiết thực, bền vững trên toàn diện các lĩnh vực, địa bàn; để người dân ngày càng cảm nhận và tích cực hơn nữa tham gia giữ gìn sự bình yên.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc năm 2021 trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.