Lấy công tác xây dựng lực lượng làm chìa khóa thành công cho mọi kế hoạch, biện pháp

ANTD.VN -Yêu cầu nhiệm vụ này đã được Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tới CBCS CAH Thanh Trì tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017, được tổ chức ngày 12-1.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Trì, cùng đại diện một số phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội...

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh trì, tập thể CBCS CAH Thanh Trì đã nỗ lực cố gắng vượt khó, lập nên nhiều thành tích trên các mặt công tác.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, CAH Thanh Trì đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa hiệu quả không để phát sinh, hình thành những băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác điều tra khám phá án chung cũng như trọng án đạt tỷ lệ cao, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải trao quyết định phong cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho Thượng tá Nguyễn Mạnh Dầu, Phó trưởng CAH Thanh Trì

Lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, ma túy cũng đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Hàng loạt các vụ án lớn liên quan đến hành vi vi phạm môi trường, kinh tế đã bị CAH Thanh Trì kịp thời phát hiện, điều tra, chuyển các cơ quan chức năng xét xử, tạo dư luận đồng tình, nhất trí cao trong nhân dân trên địa bàn...

Một điểm sáng của CAH Thanh Trì trong năm 2016 đó chính là công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của các CBCS trong Đội CSQLHC về TTXH, Đội CSGT, CSTT hay lực lượng CSTT, CSKV...được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.

Các đồng chí Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì; đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư huyện ủy Thanh Trì và đại diện chính quyền huyện tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Mạnh Dầu

Khung thời gian, số lượng, thủ tục giải quyết những hồ sơ có liên quan đến công tác đăng ký phương tiện, nhân hộ khẩu, căn cước công dân...đã được Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Thanh Trì nghiên cứu, đổi mới, rút ngắn tối đa, đảm bảo đúng các yêu cầu, quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân...

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương, khái lược thêm những thành tích, kết quả CAH Thanh Trì đã đạt được trong năm 2016. Những thành tích này có được ngoài sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì còn là sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của tập thể chỉ huy, CBCS CAH Thanh Trì.  

Đại tá Đào Thanh Hải trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm công tác 2017 của CAH Thanh Trì

Nhận định tình hình khu vực, quốc tế có những tác động trực tiếp tới công tác đảm bảo ANTT trong nước cũng như Thủ đô trong năm 2017, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Thanh Trì cần chủ động trong công tác nắm, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho CATP, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì các biện pháp công tác giữ vững ANCT, ANTT trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH Thanh Trì bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy CATP Hà Nội, cá nhân đồng chí Đại tá Đào Thanh Hải cũng như Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thành Trì với đơn vị trong thời gian qua; đồng thời xin hứa trong năm công tác 2017, tập thể CAH Thanh Trì sẽ phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục lập nên những thành tích, chiến công mới; thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác được cấp trên giao phó

“CAH Thanh Trì cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh nông thôn, đảm bảo vững chắc ANTT, an ninh kinh tế. Trong các biện pháp, CAH Thanh Trì cần phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ của CATP, xây dựng, triển khai hiệu quả những kế hoạch công tác, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, tội phạm kinh tế”-Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng lưu ý, muốn đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Thanh Trì cần phải bám sát vào các chương trình, kế hoạch công tác của CATP Hà Nội; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, tập trung làm tốt công tác xây dựng lực lượng, bởi đây chính là mấu chốt, chìa khóa cho mọi thành công.