![]() |
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã mở ra một kỷ nguyên mới |
(Tiếp theo ANTĐ số 7721 và hết)
Hà Nội đang đứng trước những cơ hội vô cùng lớn nhưng cũng rất nhiều thách thức. Với mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc, hơn bao giờ hết, cần có một tầm nhìn mới - tư duy mới, một “tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, để hiện thực những mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đã đề ra.
Chính quyền quản trị thông minh
Tiếp tục câu chuyện với phóng viên An ninh Thủ đô, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, Hà Nội của chúng ta đang phát triển rất mạnh mẽ, trở thành một đô thị lớn. Hàng loạt công trình dự án tầm vóc đang được triển khai, sẽ đưa bộ mặt thành phố thay đổi đột phá trong thời gian tới. Từ góc nhìn quy hoạch, Hà Nội đang phát triển theo hướng đô thị thông minh. Đô thị thông minh cần phải có chính quyền thông minh, quản trị hiện đại.
Ông Phạm Thanh Tùng phân tích, trước kia, chúng ta lập quy hoạch đô thị một cách truyền thống, thiếu tính tích hợp. Nhưng ngày nay, không gian đô thị đã mở rộng, chúng ta đã triển khai chính quyền đô thị 2 cấp, vậy Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội phải được điều chỉnh, các vấn đề tồn tại của đô thị như úng ngập, tắc nghẽn giao thông phải được giải quyết. Chỉ khi giải quyết cơ bản các tồn tại đó, người dân Hà Nội mới hạnh phúc hơn.
Theo ông Phạm Thanh Tùng, muốn làm được điều đó thì quy hoạch Hà Nội phải thay đổi. Phải lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển các dự án, chứ không phải chỉ tập trung triển khai các dự án xây nhà lên để bán rồi vẫn không thấy hạ tầng đi kèm ở đâu, không biết thoát nước ra đâu, gửi xe chỗ nào, con cái học hành ở đâu; cũng không thể chỉ xây những con đường thật rộng mà khi mưa xuống lại không biết nước thoát đi đâu.
“Tôi đi nhiều nước và thấy ở họ, chỉ số hạnh phúc không đo bằng các tòa nhà cao tầng, các căn hộ rộng lớn, mà đo bằng mật độ công viên, người dân sống thân thiện với môi trường, đi lại thư thái. Thế giới có khái niệm “thành phố 15 phút”, tức từ khi họ bước ra khỏi nhà đến cơ quan, trường học chỉ mất 15 phút, dù có thể là đi bộ, đi xe buýt, đi tàu...” - kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng nêu ý kiến.
“Không riêng Việt Nam hay Hà Nội, mà trên thế giới, các đô thị lớn đều có tình trạng ngập nặng khi mưa lớn, kể cả ở những nước phát triển hàng đầu thế giới như Mỹ, Pháp. Nhưng, đô thị của họ ngập chứ không úng, còn ở ta vẫn có tình trạng ngập úng hàng tuần sau mưa lớn. Đô thị nào cũng có ùn tắc giao thông nhưng không nên để xảy ra tình trạng hỗn loạn và tần suất ùn tắc không quá dày đặc. Những điều này ta còn thua kém họ bởi chúng ta quản trị đô thị chưa thông minh”, ông Phạm Thanh Tùng lập luận.
Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ” nhân dân
Dưới góc độ kinh tế, TS Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhìn nhận, một trong những nội dung Thủ đô tiên phong đặt ra tại Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố - là đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao, cao hơn mức trung bình của cả nước trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cần nhấn mạnh, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng cao nhưng không phải bằng các nguồn lực truyền thống, mà bằng các nguồn lực mới là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là một thách thức rất lớn nhưng Hà Nội đang có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để đạt được mục tiêu này, điển hình là thành phố có Luật Thủ đô với nhiều cơ chế đặc thù, Hà Nội cũng có lợi thế lớn về yếu tố nhân lực chất lượng cao.
Về giải pháp, TS Nguyễn Đức Kiên góp ý, ở nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hà Nội phải triển khai nhanh 5 hệ thống metro đã có trong quy hoạch. Mặt khác, phải đổi mới phương pháp tiếp cận với thị trường bất động sản. “Nói nôm na là phải giảm được giá nhà ở xuống để mọi người nếu có việc làm ở Hà Nội đều có khả năng thuê, mua được chỗ ở ổn định. Trước mắt, chưa nói đến mua mà phải làm sao để người dân thuê được chỗ ở ổn định với giá hợp lý, để con cái được học hành, được tiện lợi trong việc thụ hưởng các thành quả phát triển chung của thành phố” - vị chuyên gia kinh tế nêu quan điểm.
Dưới góc độ văn hóa, TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa - xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhìn nhận, để xây dựng một Hà Nội “văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, yếu tố cốt lõi không chỉ nằm ở phát triển kinh tế hay hạ tầng, mà phải bắt nguồn từ một nền tảng văn hóa sâu sắc, bắt đầu bằng sự trung thực, minh bạch và lòng dũng cảm đối diện với sự thật. Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm biến văn hóa thành một động lực phát triển quan trọng.
Dẫn chứng về các sự kiện lớn dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80), TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, văn hóa người Hà Nội được thể hiện rõ nét, qua đó hạnh phúc của nhân dân được nhân lên. Hạnh phúc ở đây có khi chỉ đơn giản là sự thân thiện của các chiến sĩ Công an, dân phòng mang nước cho người dân xem diễu binh diễu hành; là câu chuyện cảm động về những người dân Thủ đô sẵn sàng nhường chỗ cho du khách từ các nơi khác về xem diễu binh; là tất cả mọi người dân hòa trong niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn; là các sự kiện tập trung hàng nghìn người tham gia nhưng vẫn đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối...
“Nếu Hà Nội tiếp tục quan tâm và phát huy những yếu tố văn hóa cốt lõi này - sự thật, minh bạch và tinh thần vì cộng đồng - thành phố chắc chắn sẽ hiện thực hóa được những mục tiêu lớn lao đã đặt ra, xứng đáng là Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc” - TS Nguyễn Viết Chức bày tỏ.
Từ góc độ khoa học kỹ thuật, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội chia sẻ, bà đặc biệt ấn tượng với việc Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đưa tiêu chí “Hạnh phúc” làm định hướng phát triển. Điều này thực sự thể hiện thành phố đặt người dân làm trung tâm. “Thời gian tới, nếu Hà Nội đi đầu trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chắc chắn sẽ đạt được sự tăng trưởng rất cao về kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% là thách thức nhưng với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, để tất cả cán bộ thực sự là những người phục vụ nhân dân, tôi cho rằng, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu” - bà Bùi Thị An phân tích.
Từ quá trình công tác ở cấp cơ sở, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa chia sẻ, bản thân anh nhận thấy mình phải luôn luôn cải cách, đổi mới sáng tạo trong cách làm, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ cũng như chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.
Có góc nhìn tương đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô, bà Nguyễn Kim Lê chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực, đời sống của người dân Thủ đô ngày càng được nâng cao. Bà mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm để bộ máy chính quyền cấp xã, phường hoạt động hiệu quả hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ nhân dân tốt hơn…
Có thể nói, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới với tư duy, định hướng và quyết tâm mới. Các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng bộ thành phố đặt ra cho nhiệm kỳ mới đầy táo bạo nhưng thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố với nhân dân, với cả nước.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, điều quan trọng nhất sau Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố là đã tạo được niềm tin, động lực rất lớn cũng như xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ Thủ đô, từng tổ chức, cá nhân đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII một cách hiệu quả nhất.
Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã khẳng định, với vai trò, sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới; với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô, Hà Nội chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức để xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xây dựng “chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc”.
![]() |
Đại biểu Quốc hội, GS.TS Hoàng Văn Cường: “Hạnh phúc” vừa là mục tiêu, vừa là động lực |
“Đất nước ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với mục tiêu mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với Hà Nội, không phải bây giờ, khi Đảng bộ thành phố đưa tiêu chí “hạnh phúc” vào chủ đề Đại hội XVIII thì mục tiêu “hạnh phúc của nhân dân” mới được quan tâm. Trên thực tế, mục tiêu phát triển xuyên suốt của Hà Nội vẫn luôn hướng đến xây dựng và phát triển Thủ đô “văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.
Chỉ tiêu “hạnh phúc” vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đây là mục tiêu hướng đến không phải chỉ của riêng nhiệm kỳ này mà còn mang tính chất lâu dài. “Hạnh phúc” là một chỉ tiêu tổng hợp, bao trùm, chứ không chỉ định lượng bằng kinh tế hay các chỉ tiêu xã hội đơn thuần. Nói cách khác, hạnh phúc của người dân không chỉ là mức thu nhập, điều kiện sống, hạ tầng hiện đại mà còn ở cảm giác được sống trong một xã hội công bằng, an toàn, văn minh; y tế, giáo dục phát triển, mọi người dân đều có cơ hội phát triển toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo, người yếu thế được chăm lo, không ai bị bỏ lại phía sau… Yếu tố “nhân dân hạnh phúc” được đưa vào nội dung Báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, đó là thông điệp nhân văn sâu sắc, khẳng định mọi chiến lược phát triển của Thủ đô đều hướng đến con người”.
![]() |
Đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Anh Trí: Tư duy nhân văn, tiến bộ |
“Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 có thể gọi là “Đại hội của kỷ nguyên mới”. Các văn kiện trình Đại hội lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ tầm nhìn phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới - hướng tới một Hà Nội hiện đại, xanh, văn minh và bền vững. Trong đó, 3 đột phá chiến lược được xác định gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ - công nghiệp và nâng tầm không gian đô thị, cải thiện môi trường sống. Đặc biệt, Đại hội lần này đã đưa tiêu chí “Người dân hạnh phúc” vào Nghị quyết - coi đó là mục tiêu tối thượng của mọi chính sách, nhấn mạnh rõ quan điểm mọi hoạt động của bộ máy đều phải hướng tới phục vụ nhân dân, làm cho nhân dân hạnh phúc hơn. Việc cụ thể hóa mục tiêu này trong nghị quyết thể hiện tư duy nhân văn, tiến bộ của Đảng bộ Thủ đô”.


