Hà Nội tiên phong lĩnh sứ mệnh, nghĩ và làm vì hạnh phúc của nhân dân

Bài 1: Đo lường “hạnh phúc” bằng “con số” chứ không chỉ hô hào, khẩu hiệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Lời tòa soạn: Nếu như TP Hồ Chí Minh là “Thành phố nghĩa tình”, Đà Nẵng là “Thành phố đáng sống”, thì Hà Nội giờ đây, với bề dày văn hiến, không chỉ đang hướng tới văn minh, hiện đại mà còn định hình trở thành một “Thành phố hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra giữa tháng 10-2025 đã thông qua một Nghị quyết mang tính cách mạng. Cách mạng thể hiện ở cách tiếp cận của Thành ủy, của Đảng bộ thành phố đối với các vấn đề mới đang đặt ra. Điều này thể hiện trách nhiệm của Thủ đô với cả nước khi Hà Nội chủ động lĩnh sứ mệnh tiên phong trong các lĩnh vực để dẫn dắt cả nước. Quan trọng hơn, đó là trách nhiệm cao nhất với nhân dân, khi thành tố “hạnh phúc” lần đầu tiên được đưa vào Nghị quyết đại hội một cách trang trọng, được xác định là cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

“Hạnh phúc”, thoạt nghe là một khái niệm mang nội hàm rất rộng và có phần định tính, thiên về sự hài lòng của người dân, không dễ để đo lường… Vậy chỉ số hạnh phúc (HPI) của Hà Nội đang ở mức nào, người dân Hà Nội có hạnh phúc hơn các địa phương khác hay không và làm thế nào để Hà Nội hiện thực hóa chỉ tiêu “hạnh phúc” này?

Trách nhiệm rất cao của Đảng bộ Hà Nội

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Nội cũng như cả nước phải đối mặt với khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo, có việc chưa có tiền lệ, có những thay đổi mang tính thời đại (như đại dịch Covid-19). Thế nhưng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, đạt kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành và vượt 16/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần tạo thế và lực mới.

Trong đó, kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,57%/năm, cao hơn 1,1 lần mức tăng cả nước, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị có bước tiến rõ rệt, hướng đến phát triển bền vững, thông minh và xanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước hai năm, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) của Hà Nội đến năm 2025 ước đạt 175 triệu đồng (xấp xỉ 7.200 USD)/ năm). Năng suất lao động bình quân tăng 5,92%/năm…

Trên hết, người dân Hà Nội chính là đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ những kết quả phát triển ấn tượng đó, khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Nhìn ở góc độ khác, đâu đó vẫn có ý kiến cho rằng, người dân Hà Nội có thể giàu nhưng chưa chắc đã hạnh phúc hơn một số địa phương khác? Họ có thể dễ dàng dẫn chứng, giá nhà đất ở Hà Nội quá cao khiến người nghèo, người trẻ khó tiếp cận; đường sá vừa tắc vừa bụi; mưa lớn thì ngập và còn đó rất nhiều bức xúc đô thị khác chưa thể giải quyết…

Chia sẻ với An ninh Thủ đô về chủ đề này, TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, bên cạnh các thành quả của sự phát triển kinh tế thì các vấn đề tồn tại của đô thị cũng luôn hiện hữu, đặt ra nhiều thách thức và áp lực. “Giá nhà ở quá cao, người nghèo khó tiếp cận, không an cư thì khó lạc nghiệp. Việc lo cho con cái ăn học cũng rất vất vả, ngay từ việc xin học đã khó khăn, chưa kể tình trạng lạm thu của các nhà trường vẫn còn. Rồi vấn đề tắc đường, bình thường nơi ở cách nơi làm việc 5km đi khoảng 20-25 phút, nhưng ở Hà Nội nhiều khi đi 5km hết cả 40 phút, thậm chí mất một tiếng chen chúc khói bụi ngoài đường...” - vị chuyên gia kinh tế dẫn chứng.

Dù vậy, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng bày tỏ, ông thực sự rất ấn tượng với việc Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội đã đặt ra vấn đề phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Điều này thể hiện trách nhiệm rất cao của lãnh đạo và toàn thể hệ thống chính quyền thành phố đối với việc chăm lo đời sống cho nhân dân. Điều này cũng thể hiện thành phố sẵn sàng đương đầu với thách thức, quyết tâm giải quyết các vấn đề tồn tại.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng nêu ra nhiều quan điểm, góc nhìn khi trò chuyện với An ninh Thủ đô về vấn đề này. Nếu TP Hồ Chí Minh là “Thành phố nghĩa tình”, Đà Nẵng là “Thành phố đáng sống”, thì giờ đây, Hà Nội với bề dày văn hiến đang hướng tới “Thành phố hạnh phúc”.

Theo ông Phạm Thanh Tùng, việc lần đầu tiên Đảng bộ Hà Nội đưa vào Nghị quyết đại hội chỉ tiêu về hạnh phúc, nhấn mạnh khía cạnh Hà Nội phải trở thành Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đó chắc chắn là một điểm nhấn đặc biệt quan trọng khi thành phố bước vào nhiệm kỳ mới và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hạnh phúc ở đây không nằm ở ngôi nhà to hay tiện nghi vật chất, mà ở cảm giác bình yên, an toàn, được sống trong một môi trường văn hóa và nhân văn. “Một đô thị thì không thể cào bằng được, có những người rất giàu nhưng cũng có những người còn khó khăn, có doanh nghiệp lớn và có những cán bộ, công chức sống bằng lương với mức sống trung bình… Nhưng điều quan trọng là Hà Nội phải trở thành nơi cư trú, để mọi người dân sống ở Hà Nội đều cảm nhận Hà Nội là ngôi nhà lớn của mình, để đi đâu cũng muốn quay về” - Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng nói.

Bộ mặt đô thị Hà Nội đang từng bước đổi thay, hướng tới “Thành phố hạnh phúc”

Bộ mặt đô thị Hà Nội đang từng bước đổi thay, hướng tới “Thành phố hạnh phúc”

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Hà Nội nêu rõ, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là: Phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm “dân là gốc”, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, lợi ích thiết thực và hạnh phúc của nhân dân; thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí cốt lõi để đánh giá hiệu quả công việc và phẩm chất cán bộ.

“Hạnh phúc” không trừu tượng

Chỉ số Hạnh phúc (HPI) là viết tắt của Happy Planet Index, một chỉ số đánh giá sự phát triển bền vững của một quốc gia. 10 chỉ tiêu chính của Chỉ số hạnh phúc bao gồm sự hài lòng với cuộc sống; sức khỏe tâm lý; sức khỏe thể chất, cân bằng thời gian; học tập và văn hóa; cộng đồng và kết nối xã hội; hỗ trợ xã hội; môi trường sống; mức sống và an sinh; môi trường làm việc.

Nói về chỉ số hạnh phúc được đề cập trong văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, đây không phải là nội dung trừu tượng. “Nếu nghiên cứu kỹ 10 thành tố của chỉ số hạnh phúc, sẽ thấy rất cụ thể và rõ ràng. Hà Nội đã đưa thành tố hạnh phúc vào Văn kiện đại hội, đã đặt ra vấn đề thì cũng có kế hoạch, có chương trình hành động hướng đến việc đó với nhiều nội dung; từ việc làm, thu nhập, an sinh, phúc lợi, đến giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường… Thành ủy cũng xác định rõ ràng, tới 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10” - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.

Nhìn vào Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, có 59 chỉ tiêu cụ thể được Đảng bộ thành phố đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, hàng loạt chỉ tiêu trực tiếp hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cụ thể, chỉ tiêu số 12 là: Đạt GRDP bình quân 10,5-11%/năm, GRDP đầu người 13.500-14.000 USD. Chỉ tiêu số 26 là: Hoàn thành hệ thống xử lý nước thải Yên Xá giai đoạn 2 vào quý IV-2026, xử lý 70% nước thải đô thị (1 triệu m³/ngày), giải quyết 80% ngập úng nội đô (hoàn thành quý IV-2026). Chỉ tiêu số 28 là: Đạt diện tích cây xanh đô thị 10-12 m²/người, cải tạo sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, hoàn thành trong năm 2026, tạo các không gian xanh công cộng. Hay chỉ tiêu số 30 là: Chuyển đổi các tuyến xe buýt sang năng lượng sạch, sử dụng điện trước quý IV-2027, phấn đấu đạt 100% vào năm 2030, thực thi vùng phát thải thấp trọng tâm tại đô thị trung tâm. Chỉ tiêu số 31 là: Đạt 85-90% trường công lập chuẩn quốc gia, xây dựng các trường phổ thông mới từ quỹ đất di dời cơ sở đại học tại nội đô trước quý IV-2028. Chỉ tiêu số 36 là: Cải tạo các chung cư cũ tại khu vực nội đô đảm bảo đời sống cho người dân. Chỉ tiêu số 48 là: Đảm bảo toàn bộ dân số nông thôn tiếp cận nước sạch, 98% chất thải rắn được xử lý đạt chuẩn…

Điều quan trọng hơn, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phân tích: “Đưa thuật ngữ hạnh phúc vào trong văn kiện Đại hội để khẳng định mọi việc làm, suy nghĩ, hành động của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô đều hướng đến việc làm thế nào để nhân dân Thủ đô có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, góp phần xây dựng Thủ đô là thành phố đáng sống, đáng đến”.

(Còn nữa)