- Mỹ triển khai thiết bị hạng nặng đến Estonia đề phòng Nga
- Xem quân đội Syria dùng pháo phản lực đa nòng TOS-1A và tên lửa Grad hủy diệt IS
- Bộ Ngoại giao Estonia hoan nghênh Anh triển khai quân tới Baltic
Tuần trước, một quốc gia Baltic khác là Estonia cũng đã công bố kế hoạch tham gia cuộc chiến chống IS vào năm 2016.
Trước đó, chính phủ Estonia đã thông qua một dự luật, ủng hộ một sứ mệnh công khai cho phép triển khai 50 binh lính trực tiếp tham gia giải quyết các cuộc xung đột trên bất kỳ khu vực nào của thế giới.

Binh lính Latvia tham gia một cuộc diễu hành
Trao đổi với phóng viên, phát ngôn viên Kaspars Galkins nói rằng: “Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhà chính trị sẽ quyết định sự tham gia của Latvia trong chiến dịch này”.
Ông còn cho biết thêm rằng, vai trò chiến đấu của Latvia vẫn đang bỏ ngỏ và chưa được phép, nhưng các chuyên gia quân sự Latvia có thể giúp các đơn vị địa phương chống khủng bố.
Một liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, bao gồm hơn 60 quốc gia, đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq kể từ năm 2014, nhưng không được sự chấp thuận của chính phủ Syria.
Latvia, một thành viên của Liên minh châu Âu, đã trở thành thành viên của NATO kể từ năm 2004. Kể từ đó, quân đội nước này đã tham gia vào các chiến dịch quân sự tại Iraq, Afghanistan và Balkans.