Lắp đặt 3.000 camera an ninh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa tham mưu UBND quận phát động nhân dân ủng hộ, chia sẻ, triển khai lắp đặt 3.000 camera an ninh trên địa bàn.

Theo ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, từ thực tiễn cuộc sống đã cho thấy giá trị tầm quan trọng của việc ứng dụng camera an ninh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nói riêng, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn nói chung.

Trên cơ sở tham mưu của CAQ Bắc Từ Liêm và sự thống nhất của Thường trực Quận ủy, UBND quận đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia triển khai thực hiện mô hình "Camera an ninh", nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại hội nghị

Thông qua đó, giúp lực lượng công an có thêm những “đôi mắt”, “đôi tai” hỗ trợ đắc lực công tác phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm, đảm bảo ANTT địa bàn cơ sở, nâng cao hiệu quả “Tự phòng, tự quản” trong nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sinh sống, làm việc an toàn, lành mạnh, văn hóa, văn minh phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Mục đích của kế hoạch là huy động sức mạnh của nhân dân, lắp đặt 3.000 camera an ninh, chia sẻ kết nối qua mạng wifi bằng điện thoại thông minh. Từ những hình ảnh camera sẽ kết nối đến lực lượng công an cơ sở, góp phần điều tra truy xét những vụ án trên địa bàn, chỉ huy điều tiết giao thông kịp thời, hợp lý nhằm giảm ùn tắc và những vấn đề liên quan khác.

Ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm phát động phong trào toàn dân lắp 3.000 camera an ninh

Ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm phát động phong trào toàn dân lắp 3.000 camera an ninh

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đánh giá cao nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà quận Bắc Từ Liêm đã triển khai trong nhiều năm qua. Đặc biệt năm 2019, UBND quận đã ban hành giải thưởng “Gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm” và tổ chức tuyên dương hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày 19-8, là một hình thức mới trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn quốc.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đại tá Nguyễn Thanh Bình nhìn nhận, đầu năm 2022, Bộ Công an và CATP đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá là đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác Công an; trong đó việc lắp đặt camera tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố để theo dõi xử lý vi phạm về giao thông trật tự đã được CATP triển khai có hiệu quả.

Ngay sau lễ phát động, nhiều người dân trên địa bàn đã hưởng ứng việc triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh có kết nối với lực lượng công an cơ sở qua điện thoại thông minh

Ngay sau lễ phát động, nhiều người dân trên địa bàn đã hưởng ứng việc triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh có kết nối với lực lượng công an cơ sở qua điện thoại thông minh

“Vì vậy, tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia triển khai mô hình “Camera an ninh” trong thời điểm này là rất kịp thời và cần thiết, trước mắt hỗ trợ tích cực nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên địa bàn quận vào tháng 5-2022” - Đại tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.