Lãnh đạo phe ủng hộ Brexit Nigel Farage tuyên bố từ chức

ANTĐ -Lãnh đạo phong trào vận động nước Anh rời EU, ông Nigel Farage vừa tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng nước Anh độc lập (UKIP) sau khi đã đạt được mục tiêu của mình. 

“Tôi chưa bao giờ muốn có một sự nghiệp chính trị. Tội không thể đạt được điều gì đáng mơ ước hơn trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua. Chính vì vậy, tôi nghĩ mình nên từ chức Chủ tịch Đảng UKIP. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường và tôi muốn điều đó ngay lúc này”, ông Farage nói trong bài phát biểu vào hôm nay 4-7.

Ông Nigel Farage là một lãnh đạo chính trị vận động mạnh mẽ người dân Anh rời EU

Ông Farage từng xin từ chức một lần khi UKIP không giành được tín nhiệm của cử tri vào năm 2015 nhưng lại thay đổi ý định ngay sau đó. Lần nay, ông đã khẳng định rằng, điều trên sẽ không lặp lại một lần nữa.

Ông Farage, 52 tuổi và đã gia nhập UKIP từ năm 1993, khẳng định rằng, mặc dù từ chức chủ tịch nhưng ông vẫn tiếp tục ủng hộ đảng này và sẽ theo sát tiến trình đàm phán giữa Anh và EU về Brexit. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng, nước Anh cần một thủ tướng mới "không bán rẻ đất nước". 

UKIP là đảng đã kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu rút khỏi EU (Brexit). Đảng này có nhiều chủ trương dân túy, chống nhập cư và chỉ có một ghế trong hạ viện Anh. Tuy nhiên UKIP có ba thành viên thượng viện và 22 nghị sĩ châu Âu.