Lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện mình tốt hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đ ánh giá tình hình, góp ý về trách nhiệm của CSKV trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở năm 2023. 

Trung tá Vũ Hải Đăng, Trưởng CAP Vĩnh Phúc cho biết, địa bàn là cửa ngõ của quận Ba Đình, giáp ranh quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ. Với diện tích chưa đầy 1km2 nhưng ở đây có tới hơn 2 vạn dân. Cùng với đó, trên địa bàn phường có khu nhà ở của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; 2 đơn vị quân đội và 2 bệnh viện lớn là Bệnh viện phổi TW, Bệnh viện 354; chợ cây cảnh cổ truyền trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.

Chỉ huy CAQ Ba Đình, CAP Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến nhân dân

Chỉ huy CAQ Ba Đình, CAP Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến nhân dân

Trung tá Lê Quốc Bảo, Phó trưởng CAP cho hay, với đặc thù địa bàn như vậy, trong các tổ công tác của CAP, tổ CSKV có đông cán bộ chiến sỹ nhất. “Áp lực về dân cư ở đây không lớn nhưng trách nhiệm của mỗi cán bộ CSKV lại hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi CSKV phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập, tu dưỡng, đáp ứng được yêu cầu công tác” – chỉ huy CAP Vĩnh Phúc nhìn nhận.

Đánh giá về kết quả công tác trong năm 2023, nhìn chung, lực lượng CSKV CAP Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp với lực lượng khác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nổi bật, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý Nhà nước về ANTT, CSKV CAP Vĩnh Phúc đã tổ chức triển khai Luật Cư trú, thích ứng kịp thời với phương thức quản lý từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đại diện nhân dân nêu ý kiến đóng góp cho lực lượng CSKV

Đại diện nhân dân nêu ý kiến đóng góp cho lực lượng CSKV

Đối với công tác cấp CCCD, trong thời gian cao điểm tháng 5, 6-2023, tập thể cấp uỷ chỉ huy CAP, CBCS, đặc biệt là lực lượng CSKV đã tích cực tập trung thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để đôn đốc công dân thực hiện cấp CCCD, đề xuất CAQ phân công cán bộ cùng với CSKV đi trực tiếp đến nơi công dân để cấp lưu động. Có những chuyến đi hàng nghìn km nhưng đã thu được hiệu quả khiến số liệu cấp CCCD của CAP đã có thay đổi đáng kể.

Trong giai đoạn thực hiện Mệnh lệnh 01, được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo Đề án 06 phường Vĩnh Phúc do đồng chí Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể, các bác bí thư, ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố thành lập từng nhóm tổ Đề án 06 để đi kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân.

Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân góp phần để CSKV hoàn thiện mình
Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân góp phần để CSKV hoàn thiện mình

CAP đã triển khai thực hiện Hướng dẫn số 233 về chuyển đổi trạng thái công tác CSKV bằng việc xây dựng kế hoạch của chính đơn vị theo 4 nội dung: Quản lý cư trú; Cấp, quản lý CCCD; Cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu dân cư và quản lý đối tượng. Chỉ huy CAP “cầm tay chỉ việc” đối với từng CSKV, có biện pháp tuyên truyền rộng rãi tại phòng tiếp dân, trang thông tin của phường, các nhóm Zalo cộng đồng để nhân dân biết và thực hiện.

Kiểm tra chất lượng CSKV vừa qua, CAP có 1 đồng chí đạt loại giỏi, 9 đồng chí đạt loại khá, không có đồng chí nào xếp loại trung bình. Ngoài ra, lực lượng CSKV song song tiếp tục tập trung thực hiện vào công tác chuyên môn như công tác nghiệp vụ cơ bản, làm sạch dữ liệu, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện…

Đại đa số ý kiến nhân dân tham gia buổi đánh giá, nhận xét về trách nhiệm của CSKV trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đều cho rằng, tập thể Ban chỉ huy CAP, CBCS có sự đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những ý kiến đóng góp của nhân dân giúp CAP hoàn thiện mình hơn

Những ý kiến đóng góp của nhân dân giúp CAP hoàn thiện mình hơn

“Các anh đã quản lý tốt các loại đối tượng, phát hiện ngăn chặn kịp thời đối tượng tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ. Chủ động trong công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, có sự trao đổi thông tin giữa các chi bộ, cán bộ cơ sở với CAP” – bác Phạm Xuân Điềm, Bí thư Chi bộ số 16 nhìn nhận.

Là người thường xuyên tiếp xúc với CSKV, ông Nguyễn Thái Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố số 17 cho rằng CBCS CAP nói chung, CSKV nói riêng có thái độ lễ phép với nhân dân, tận tụy trong công việc, được tín nhiệm trong nhân dân. Trong năm CSKV đã thực hiện tốt triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, công tác PCCC tại địa bàn; giải quyết tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

“CAP đã làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham mưu, phối hợp với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, giải quyết tốt trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học, không để xảy ra vụ việc phức tạp” – bà Đinh Thị Mai Hòa, Bí thư Chi bộ số 1 chia sẻ.

Thay mặt CBCS CAP Vĩnh Phúc, Trung tá Vũ Hải Đăng đã tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân, bày tỏ sự cảm ơn tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng CSKV. “CAP nói chung, CSKV nói riêng rất trân trọng ý kiến của các bác, đặc biệt là những hạn chế, thiếu sót mà các bác đã chỉ ra tại hội nghị. Lực lượng CSKV sẽ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục bằng những việc làm cụ thể trong thời gian tới” – chỉ huy CAP Vĩnh Phúc bày tỏ.