Lan tỏa những tấm gương Công an nhân dân quả cảm, bình dị trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 3-11, tại trụ sở Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội) Công đoàn CAND đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trao giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội Facebook.
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị

Vai trò nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đánh giá, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội và an toàn sức khỏe của người dân.

Cùng với đội ngũ nhân viên y tế, Quân đội... Công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Chỉ riêng trong đợt dịch thứ 4 đến nay, lực lượng CAND đã huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch; điều động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ từ phía Bắc tăng cường cho Công an các địa phương phía Nam; tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chính sách về phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an dân, an sinh, đặc biệt là tại các tỉnh có dịch diễn biến phức tạp, những khu công nghiệp trọng điểm, nơi có đông công nhân lao động.

"Lực lượng CAND đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, quan trọng trên tuyến đầu phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19", ông Phan Văn Anh khẳng định.

Các tập thể được tặng bằng khen của Công đoàn CAND vì thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19

Các tập thể được tặng bằng khen của Công đoàn CAND vì thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cho biết, từ phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội", phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đối tượng đoàn viên công đoàn.

Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch" trên mạng xã hội Facebook là một hình thức sáng tạo trong hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Công đoàn CAND. Cuộc thi đã lan toả những câu chuyện đẹp về tấm gương, sự hy sinh, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, y bác sỹ, những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, sự quyết tâm, đồng lòng với Đảng, Chính phủ, Nhà nước và toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong CAND đã tập trung tăng cường các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, quan tâm đến đời sống, huy động các nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19...

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Kiên định 3 phương châm chống dịch phục vụ nhân dân

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã quyết định công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam thời gian tới sẽ thực hiện theo chiến lược "thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, có kiểm soát”, từng bước chuyển sang rạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là bước chuyển trong cuộc chiến phòng, chống dịch, đặt ra nhiều yêu cầu rất mới đối với công tác Công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh.

Các cấp Công đoàn CAND cần quán triệt rõ 3 phương châm mà lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an trong phòng, chống dịch Covid-19 là: Phòng chống dịch Covid-19 là trọng tâm; Bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; phối hợp thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội là then chốt.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn CAND cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống dịch bệnh Covid-19, mỗi đoàn viên cũng phải là tuyên truyền viên tích cực trong chính gia đình và những người xung quanh.

Công đoàn CAND cần tiếp thục thực hiện tốt phong trào thi đua. Họat động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn với 3 nội dung chủ yếu: Phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi, chăm lo đời sống đoàn viên; phục vụ tích cực hơn nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

"Hoạt động cần hướng về cơ sở. Lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm, thực sự làm chủ trong ngôi nhà công đoàn của mình; được chia sẻ, yêu thương, đùm bọc", Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nói...

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn CAND đã tặng nhiều phần quà là túi an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tới các đoàn viên trong lực lượng CAND có hoàn cảnh khó khăn cũng như tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao giải Đặc biệt và Nhất cho các tác giả

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao giải Đặc biệt và Nhất cho các tác giả

An ninh Thủ đô đoạt giải nhất cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”

Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND cho biết, cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội Facebook đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị với 500 tác phẩm dự thi với lượng tương tác cao, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Các tác phẩm đa dạng về thể loại gồm: bài báo, thơ, nhạc, ghi chép.

Đó là câu chuyện của chiến sỹ nơi tuyến đầu hay là tâm sự của người vợ chờ chồng, người mẹ xa con…Tất cả đều ấm áp tình cảm đồng chí, nghĩa đồng bào. Ban Giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành đã chọn 81 tác phẩm vào chung khảo và quyết định trao giải cho 51 tác phẩm gồm 1 giải đặc biệt (tác phẩm "Chiến binh áo trắng" của đồng chí Đặng Thị Hoa - Bệnh viện 19/8); 3 giải nhất cho các đồng chí: Nguyễn Phú Khánh - Báo An ninh thủ đô, CATP Hà Nội, Nguyễn Quốc Dịp, Cục Hậu Cần - Bộ Công an; Nguyễn Thị Kim Huệ, Bệnh viện 30/4; 10 giải nhì, 15 giải 3, 17 giải khuyến khích...

“Đó là những tấm gương quả cảm nơi tuyến đầu chống dịch hay những cán bộ mẫn cán phục vụ nhân dân ở hậu phương. Không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hơn hết cả đó còn là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND”, Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Công đoàn CAND cũng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19. Trong đó, CATP Hà Nội có 3 tập thể, 10 cá nhân được khen thưởng.