Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện Hà Nội có khoảng 1 triệu người bị tăng huyết áp, chi phí quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả cho những bệnh nhân này vào khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm. Với việc triển khai mô hình quản lý và điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng sẽ góp phần phát hiện bệnh sớm, kiểm soát tốt bệnh, điều trị kịp thời, giảm chi phí chữa bệnh…
Đây là lần đầu tiên Hà Nội thí điểm mô hình này tại các xã của huyện Sóc Sơn, sau đó sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng trên toàn thành phố.