Làm rõ thông tin bé gái 6 tuổi bị mất tích tại Hải Phòng

ANTD.VN - Chiều 10-8, đại diện CAQ Lê Chân, Hải Phòng cho biết, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã làm rõ thông tin về một bé gái 6 tuổi bị mất tích sau khi được đưa đến trường.

Theo đó, sáng 8-8, cơ quan công an nhận được tin báo sáng cùng ngày, chị Đoàn Thị Hoa, ở Dư Hàng, quận Lê Chân, đưa con gái tên là Tan Xin Xiu (6 tuổi), đến học tại trường tiểu học Dư Hàng. Sau đó 15 phút, chị Hoa nhận được điện thoại của cô giáo thông báo cháu Tan Xin Xiu… đã mất tích.

Khẩn trương tổ chức điều tra, CAQ Lê Chân xác minh, làm rõ, người đón cháu Xin Xiu tại cổng trường chính là bố cháu bé, tên là Tan Ju En. Được biết, chị Hoa lấy chồng người nước ngoài và sinh ra cháu Xin Xiu. Tuy nhiên, 2 người đã ly dị, rồi chị Hoa về nước và mang theo cháu Xin Xiu. 

Thông tin với các cơ quan báo chí, đại diện UBND quận Lê Chân cho biết, bé Tan Xin Xiu mang quốc tịch Singapore và có đăng ký thường trú tại Việt Nam. Năm 2013, tại TP.HCM, anh Tan Ju En và chị Đoàn Thị Hoa đã xảy ra tranh chấp về quyền nuôi bé Xin Xiu. Làm việc với cơ quan chức năng quận Lê Chân, chị Đoàn Thị Hoa cũng xác nhận người bế cháu Xin Xiu đi khỏi lớp học sáng 8-8 là bố của cháu.